Đâu là thủ phạm khiến Hà Nội nóng như lò nung, nhiệt độ thực tế tới 49°C?

VideoThứ Năm, 05/07/2018 07:46:00 +07:00

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội được dự báo mức nhiệt nắng nóng 39 - 40°C, tuy nhiên, nhiều người dân tự đo và thấy nhiệt độ cao hơn rất nhiều so với số liệu cơ quan khí tượng công bố.

Sự chênh lệch nhiệt độ ở các đô thị với vùng nông thôn cũng được thể hiện rất rõ trong những ngày nóng bức này. Nguyên nhân là do hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, phương tiện giao thông đông đúc, cục nóng điều hòa thi nhau phả nhiệt, nhà cao tầng mọc lên dày đặc, tường bê tông, mặt kính phả lại nhiệt lượng ra không khí khiến khu vực trung tâm không khác gì lò nung.

VTC14
Bình luận
vtcnews.vn