Đấu giá dàn siêu xe có giá 22 triệu USD của nghệ sĩ hài người Mỹ

XeThứ Năm, 14/04/2016 11:35:00 +07:00

nam diễn viên hài kịch nổi tiếng của Mỹ, Jerry Seinfeld đã hoàn tất việc bán đấu giá bộ sưu tập xe cổ 16 chiếc Porsche do chính tay ông sở hữu.

(VTC News) - Nam diễn viên hài kịch nổi tiếng của Mỹ, Jerry Seinfeld đã hoàn tất việc bán đấu giá bộ sưu tập xe cổ 16 chiếc Porsche do chính tay ông sở hữu.

Ông có mặt ở đây để bán đấu giá “Bộ sưu tập của Jerry Seinfeld” gồm 18 chiếc xe trong đó có 16 chiếc Porsches và 2 chiếc Volkswagens đã được bán trong lễ hội đấu giá Amelia Island hằng năm được tổ chức bởi Gooding & Company.

Chiếc 1955 Porsche 550 Spyder trong phiên bán đấu giá
Chiếc 1955 Porsche 550 Spyder trong phiên bán đấu giá 

Nghệ sỹ hài Seinfeld nói rằng: “Tôi muốn ở đây cùng các bạn để cho các bạn thấy điều tôi làm và cảm thấy thích thú vì điều đó”. Rồi ông nhường sân khấu cho người dẫn chương trình bán đấu giá kỳ cựu Charlie Ross.
Ông Seinfeld đứng trước đám đông trong phiên đấu giá
Ông Seinfeld trong phiên đấu giá 

Ông Ross bắt đầu giới thiệu chiếc xe mang thương hiệu Đức mà nghệ sỹ hài đã sở hữu năm 1966 là chiếc Porsche 911 màu nâu cát tuyệt đẹp. Và nó được bán với giá 275.000 USD. Sau đó là chiếc Porsche 997 Speedster màu xanh, là chiếc thứ 9 trong 365 chiếc được sản xuất, được bán với giá 440.000 USD.
Chiếc 1960 Volkswagen Beetle
Chiếc 1960 Volkswagen Beetle 

Nếu như chiếc Porsche thu hút được sự chú ý rất nhiều từ khán giả thì 2 chiếc xe cổ Volkswage 1960 Beetle và chiếc 1964 Camper Van lại thu hút được sự quan tâm của giới đại gia thích sưu tầm hàng cổ và những người hâm mộ Seinfeld.
Chiếc 1959 Porsche 718 RSK
Chiếc 1959 Porsche 718 RSK có giá 2,86 triệu USD

Ông Noon, thay mặt cho nhóm hâm mộ nghệ sỹ hài này ước mua nó với giá 99.000 USD với ý nguyện “muốn sở hữu nó như là một kỉ vật của Seinfeld, ông ấy là một diễn viên hài tuyệt vời".
Chiếc 1997 Porsche 993 Cup 3.8 RSR trong phiên đấu giá
Chiếc 1997 Porsche 993 Cup 3.8 RSR trong phiên đấu giá 

Tại buổi đấu giá, Seinfeld "thanh lý" chiếc Porsche 911 Carrera 3.0 IROC RSR (1974) giá khởi điểm 2,3 triệu USD, Porsche 550 Spyder (1955) giá khởi điểm 5,35 triệu USD và  962C (1990) với giá ban đầu 1,65 triệu USD. Chiếc 1989 Speedster được bán với giá 209.000 USD, chiếc 1959 Porsche 718 RSK bán với giá 2,86 triệu USD. 

Kết thúc buổi đấu giá, dàn siêu xe của nghệ sỹ hài người Mỹ thu được 22 triệu USD. Ông cảm thấy thực sự vui vẻ và "ngoạn mục" trong các buổi đấu giá từ trước tới giờ.

Minh Hải(Theo NewYork Times)
Bình luận
vtcnews.vn