'Đầu gấu' ép xe khách vào trạm nghỉ: Công an Hà Nam 'dẹp loạn'

Thời sựThứ Sáu, 08/05/2015 09:47:00 +07:00

Công an tỉnh Hà Nam cho biết sẽ xử lý triệt để tình trạng chặn xe, ép vào trạm dừng nghỉ trên QL1.

(VTC News) - Công an tỉnh Hà Nam cho biết sẽ xử lý triệt để tình trạng chặn xe, ép xe vào trạm dừng nghỉ trên quốc lộ 1 trong vòng 2 ngày.

Ngày 7/5, báo chí phản ánh tình trạng 'đầu gấu' chặn xe khách trên Quốc lộ 1, ép vào trạm dừng nghỉ tại địa phận tỉnh Hà Nam.

Cụ thể, bất cứ xe khách nào khi đi qua "trạm dừng nghỉ Nam Thọ" (đoạn qua Km 5, xã Tiên Tân, TP Phủ Lý) đều bị một nhóm thanh niên xăm trổ lao ra giữa đường chặn và ép xe rẽ vào trạm dừng nghỉ, mua đồ.

Người đàn ông xăm trổ chặn xe khách ép vào trạm dừng nghỉ trên QL1 (Ảnh: Báo Giao thông) 

Như đã quen với việc này, nhiều tài xế xe khách khi bị nhóm côn đồ dừng xe ép vào trạm dừng nghỉ, phải ngậm ngùi thông báo với hành khách: "Tất cả mọi người đều phải xuống xe vào trạm dừng nghỉ, đừng ngồi trên xe nhỡ có chuyện gì".

Liên quan đến vụ việc này, đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng cho biết Ủy ban đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Nam đề nghị làm rõ vụ việc mà báo chí phản ánh.

"Nội dung văn bản chúng tôi đề nghị tỉnh sớm điều tra, làm rõ nếu đúng như báo chí nêu thì cần phải xử lý triệt để để đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho lái xe, hành khách" - ông Hùng khẳng định.

Video: Dẹp 'loạn' xe khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam cũng khẳng định, đơn vị này sẽ xử lý triệt để tình trạng báo chí nêu trên.

Đồng thời, Công an tỉnh Hà Nam sẽ làm rõ về loại hình kinh doanh, giấy phép kinh doanh của Trạm dừng nghỉ Nam Thọ. Công an Hà Nam cho biết sẽ xử lý triệt để vụ việc trong vòng 2 ngày tới để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn