Đau đớn hình ảnh 8 chiếc quan tài lạnh lẽo nơi đất khách

Thời sựThứ Năm, 02/06/2016 21:28:00 +07:00

Nhìn hình ảnh 8 chiếc quan tài lãnh lẽo được đặt bên chiếc xe khách gặp nạn, những người có mặt không cầm được nước mắt.

Chiều 2/6, 2 nạn nhân trong vụ nổ xe khách ở Lào là Võ Đình Hiệp (SN 1995 - Trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và Phạm Đình Tú (SN 1988 - Trú tại xã Đô Thành, Nghệ An) đã được chuyển về điều trị tại bệnh viện 115 Nghệ An.

May mắn sống sót sau vụ tai nạn, anh Tú kể lại với PV VTC News giây phút xe phát nổ: "Sau tiếng nổ lớn tôi ngất đi, một lúc sau tỉnh lại nhìn thấy nhiều thi thể nằm la liệt, mắc kẹt trong xe và rơi ra ngoài. Hình ảnh hành khách tử vong cứ ám ảnh tôi mãi".

vu-no-xe-khach-8-nguoi-chet-co-xac-phao-o-hien-truong-1-1627

Đau xót hình ảnh 8 chiếc quan tài lạnh lẽo đặt cạnh nhau - Nguồn ảnh: Dân trí 

Theo thông tin trên Pháp luật TP.HCM chiều nay (2/6), nhà xe Khánh Đơn (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đưa xe và đồ khâm liệm sang Lào để đưa thi thể tám nạn nhân bị tử vong trong vụ nổ xe khách ở Lào về quê nhà Nghệ An.

Thông tin trên Pháp luật Việt Nam, lực lượng y tế đã giải quyết vụ việc tại hiện trường. Hình ảnh những nạn nhân nằm la liệt tại hiện trường khiến không ít người thương cảm, không cầm được nước mắt. 8 chiếc quan tài lãnh lẽo được đặt bên chiếc xe khách gặp nạn khiến những người có mặt tại đây vô cùng đau xót.

Trả lời trên Tuổi trẻ, Thượng tá Hà Trọng Việt - đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo - cho biết lúc chiều tối đã có 6 nạn nhân tử vong được đưa qua cửa khẩu Cha Lo về Việt Nam. Các nạn nhân này được người nhà qua tại tỉnh Khăm Muộn (Lào) nhận về.

Hiện còn 2 nạn nhân chưa có thân nhân đến nhận nên hiện đang được giao cho đại sứ quán Việt Nam tại Lào xử lý.

Đại diện phía Việt Nam hiện đang cùng với cơ quan chức năng Lào phối hợp điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Một tình tiết mà ông Việt cập nhật thêm, tài xế của xe khách bị nổ Nguyễn Đức Tú (quê Nghệ An) đã bỏ trốn khi xảy ra tai nạn. Sau đó mới được cơ quan chức năng Lào gọi ra trình diện để phục vụ điều tra.

Theo Đồn biên phòng Cha Lo (Quảng Bình), ngoài 3 người bị thương, đã xác định được 7 trong 8 nạn nhân chết

1/ Nguyễn Bá Lợi, SN 22/4/1971, Nghệ An (chưa rõ địa chỉ)

 2/ Trần Thế Dũng, SN 1972 ở Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn, Nghệ An

 3/ Cao Văn Hoạt, 1993, Nghĩa lợi, Nghĩa Đàn

 4/ Dương Ngọc Thạch, 1984 ở Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn,Nghệ An

 5/ Nguyễn Kế Hải, SN 6/7/1973, ở Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An

 6/ Nguyễn Kế Hậu, SN 1970, Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An, Nghệ An

 7/ Đặng Văn Tương, SN 8/10/1975, quê Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định.

Thuỵ Miên (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn