U22 Việt Nam vs U22 Đông Timor: Bước ngoặt Quang Hải, Phượng 'nở' trong mưa

Thể thaoThứ Năm, 20/07/2017 14:40:00 +07:00

HLV Hữu Thắng sẽ rất hài lòng khi nhìn vào màn trình diễn của Công Phượng, Quang Hải trong trận đấu mở màn vòng loại U23 châu Á 2018.

U22 Việt Nam đã có chiến thắng mở màn tại bảng I - vòng loại U23 châu Á 2018 khi đè bẹp U22 Đông Timor với tỉ số 4-0. Công Phượng (2 bàn), Đức Chinh cùng Tuấn Anh là những người lập công để mang về 3 điểm cho toàn đội.

Dưới đây là những dấu ấn của U22 Việt Nam trong trận đấu không phải hoành tráng nhất, nhưng sẽ là đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam trong nhiều tháng qua.

Video: U22 Việt Nam 4-0 U22 Đông Timor

"Thủy chiến" sân Thống Nhất

Mặt cỏ xuống cấp cùng hệ thống thoát nước không đảm bảo ở sân Thống Nhất là đề tài gây tranh cãi từ rất lâu. Trong trận đấu thuộc khuôn khổ V-League, Sài Gòn FC và Long An từng phải khổ sở chơi bóng trong bối cảnh sân trơn, bóng ướt, mặt cỏ lầy lội.

TUN_1017 33

Hồng Duy tranh bóng với cầu thủ U22 Đông Timor. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Tối qua, sân Thống Nhất lại trở thành "ác mộng" với cả hai đội khi những vũng nước rất to trên sân đã cản trở khả năng chơi bóng của các cầu thủ. Bóng gần như không thể lăn, mà chỉ được luân chuyển trong những quả chuyền dài, sục bóng. Mặt sân thi đấu tồi tệ trở thành mục tiêu châm biếm trên mạng xã hội và không loại trừ khả năng, U22 Việt Nam sẽ tiếp tục chơi bóng trên mặt sân kém chất lượng nói trên trong 2 trận còn lại khi TP.HCM đang bước vào mùa mưa.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Hữu Thắng phải cảm ơn những vũng nước bởi nhờ vậy, U22 Việt Nam mới thoát được bàn thua sau tình huống thủ thành Bùi Tiến Dũng đã bất lực trước cú sút của cầu thủ tấn công bên phía đội khách (nước đã cản bóng lại).

Quang Hải và "làn gió mới" từ U20 Việt Nam

Những tưởng các cầu thủ U20 Việt Nam cần thêm thời gian để hòa nhập với lối chơi của các đàn anh. Nhưng không. Tối qua, Văn Hậu, Đức Chinh và đặc biệt là Quang Hải đã chứng tỏ khả năng và gửi lời thách thức đến các cầu thủ khác cho cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt ở U22 Việt Nam.

TUN_1041 35

Quang Hải là miếng đánh đặc biệt của U22 Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Được tung vào sân trong hiệp 2, Quang Hải liên tục có những pha đi bóng thông minh, di chuyển tốc độ để quấy phá hàng thủ U22 Đông Timor. Bên cạnh 2 pha dứt điểm rất nguy hiểm, Quang Hải còn thể hiện sự ăn ý với Công Phượng sau 2 tình huống phối hợp: 1 dẫn đến cú sút xa hiểm hóc của Công Phượng, 1 dẫn đến pha đá phạt đền (cũng Công Phượng thực hiện thành công).

Bên cạnh Quang Hải, Đức Chinh cũng để lại dấu ấn với bàn thắng đầu tiên cho U22 Việt Nam tại các giải đấu chính thức.

Pha chớp thời cơ cực nhanh của tiền đạo thuộc biên chế SHB Đà Nẵng đã giải tỏa sức ép, mở đường cho chiến thắng của U22 Việt Nam trong hiệp 2. Trong khi đó, Văn Hậu chơi khá chắc chắn bên cánh trái và lên công về thủ nhịp nhàng trong hầu hết thời gian thi đấu.

Với riêng Quang Hải, sự trưởng thành nhanh chóng của đội trưởng U20 Việt Nam khiến HLV Hữu Thắng càng thêm khó xử. Khi Xuân Trường trở lại, cựu chiến lược gia SLNA phải loại bỏ một trong những cầu thủ tấn công chất lượng mà ông đang có. Quang Hải, Đức Chinh, Công Phượng, Văn Toàn đều đang chơi tốt. Hữu Thắng sẽ "hy sinh" ai đây?

Công Phượng và lời đáp trả cho phong độ

Màn thể hiện của Công Phượng trong màu áo HAGL khiến dư luận nghi ngại về khả năng tỏa sáng của cầu thủ xứ Nghệ. Dù vậy, tiền đạo sinh năm 1995 đã đáp trả với một cú đúp vào lưới U22 Đông Timor, qua đó chấm dứt cơn hạn bàn thắng đã đeo bám cầu thủ này từ trong... những buổi tập.

Video: Công Phượng sút xa, ghi bàn nhân đôi cách biệt cho U22 Việt Nam

Với vị trí đá lùi phía sau Đức Chinh (vị trí mà HLV Hữu Thắng đánh giá cao nhất ở Công Phượng), số 10 của U22 Việt Nam đã có trận đấu "sáng nước" hơn rất nhiều. Pha sút xa đẳng cấp ở giữa hiệp 2 cũng cho thấy sự tự tin của Công Phượng đang dần trở lại, ở thời điểm toàn đội cần đến cầu thủ này nhất.

TUN_1222 47

Công Phượng đã có trận đấu ấn tượng.

Dẫu vậy, màn trình diễn của Công Phượng chưa đạt đến độ hoàn hảo. Vẫn còn nhiều tình huống xử lí hỏng ăn, đi bóng cá nhân,... cần được cải thiện. U22 Đông Timor với kĩ thuật, chiến thuật yếu vẫn chưa phải thử thách tối ưu cho Công Phượng. Để trở lại là chính mình, Phượng cần tận dụng tối đa ưu thế hiện có (được HLV Hữu Thắng và đồng đội tin tưởng) để chơi tốt trong 2 trận đấu còn lại, đặc biệt là cuộc so tài hứa hẹn rất khó khăn trước U22 Hàn Quốc vào ngày 23/7 tới.

Hàng thủ chưa ưng ý

U22 Đông Timor lên bóng không nhiều, song đội khách vẫn có một số cơ hội nguy hiểm trước khung thành của Bùi Tiến Dũng, trong đó có cú sút mà chỉ may mắn mới giúp U22 Việt Nam tránh được bàn thua. Hoàng Văn Khánh là mắt xích yếu nhất ở thời điểm này.

Nếu Văn Khánh không thể hiện sự tiến bộ và tập trung trong thời gian tới, HLV Hữu Thắng sẽ tính đến phương án khác, như đẩy Duy Mạnh về đá trung vệ để gia cố sức mạnh cho hàng hậu vệ vốn chưa khi nào khiến người xem yên tâm của U22 Việt Nam.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn