Dấu ấn 15 ngày trên cương vị Bí thư của ông Hoàng Trung Hải và ông Đinh La Thăng

Thời sựChủ Nhật, 21/02/2016 08:10:00 +07:00

Hai tân Bí thư Thành ủy TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với những chỉ đạo quyết liệt, thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận và sự kỳ vọng của người dân tại 2 thà

(VTC News) - Trong 15 ngày nhậm chức, 2 vị tân Bí thư Thành ủy TP Hà Nội và TP HCM với những chỉ đạo quyết liệt đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận và sự kỳ vọng của người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Ngày 5/2, ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị chính thức nhận quyết định của Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh và Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chúc mừng tân Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh và Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chúc mừng tân Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải - Ảnh Dân Trí. 

Trong buổi công bố quyết định, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu: “Tôi ý thức được những nhiệm vụ hết sức nặng nề đặt ra cho riêng tôi cũng như tập thể lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND Thành phố. 

Để đáp ứng được yêu cầu đó, chúng tôi sẽ cùng nhau đoàn kết, nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao để thực hiện thắng lợi nghị quyết thứ 12 của Đảng, nghị quyết thứ 11 của Bộ chính trị khoá 11 về phương hướng nhiệm vụ chính trị phát triển thủ đô giai đoạn 2011-2020, luật thủ đô và nghị quyết đảng bộ lần thứ 16 của Thành phố”.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm mẹ VNAH - Ảnh Kinh Tế độ thi
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm mẹ VNAH Trần Thị Lạc -Nguồn ảnh Kinh Tế độ thi 

Trong ngày nhậm chức (5/2, tức 27 tháng Chạp), Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lạc (SN 1918, ở 73 Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm), có 2 con là liệt sĩ, 1 con là thương binh 

Chiều 12/2, ông Hoàng Trung Hải đến thăm và lì xì cho hành khách tại Ga Hà Nội, Bến xe Mỹ Đình và Sân bay Nội Bài. Tại đây, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu: "Với điều kiện cơ sở vật chất có hạn, tôi mong Ga Hà Nội cần nỗ lực để đảm bảo an toàn, phục vụ hành khách thật tốt trong thời gian tới".
Bí thư Thành ủy Hà Nội lì xì cho hành khách
Bí thư Thành ủy Hà Nội lì xì cho hành khách - Nguồn ảnh Kinh tế Đô thị 

Tại Bến xe Mỹ Đình, ông Hoàng Trung Hải lên xe khách chuyến Hà Nội - Quảng Ninh để chúc Tết và tặng quà cho hành khách. Nói chuyện với tài xế, ông yêu cầu trên xe phải có điều hòa, không được chở quá số hành khách quy định. Lái xe phải khỏe mạnh, tỉnh táo để điều khiển phương tiện an toàn.

Tại cuộc họp sau đó, Bí thư Hà Nội yêu cầu lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình làm tốt trách nhiệm là đầu mối vận tải của TP.

“Còn 3 ngày nữa sẽ kết thúc kỳ nghỉ Tết, người dân sẽ trở lại nơi làm việc, đổ dồn về Hà Nội cũng như từ Hà Nội trung chuyển đi các tỉnh, thành trong cả nước. Vì vậy các bến xe, nhà ga trên địa bàn cần phải đảm bảo cho bà con đi lại an toàn, lưu lại ấn tượng tốt đẹp về Hà Nội cho người dân…”, ông Hoàng Trung Hải nói.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đi cấy cùng nông dân ngày hội xuống đồng
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đi cấy cùng nông dân ngày hội xuống đồng - Nguồn ảnh: VNE 

Sáng 14/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã xuống đồng cùng bà con nông dân thôn Phong Triệu, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đi cấy, khai mở vụ xuân. 

Bí thư Hoàng Trung Hải cho rằng nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng, phải đổi mới cả phương thức và cách làm, quan tâm công tác quy hoạch, bố trí cơ cấu kinh tế phù hợp giữa công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. 

Ông đề nghị các đơn vị liên quan cần đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng hàng hóa để nâng cao sức cạnh tranh, chuyển dịch cây trồng theo hướng hàng hóa chất lượng cao.

Ông Hải chỉ đạo, Hà Nội sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng đất, duy trì quỹ đất trồng lúa, nâng cao thu nhập của nông dân, giảm khoảng cách về mức sống của người sản xuất lúa và lao động trong các ngành kinh tế khác.

Chiều 15/2, tại cuộc họp Thường trực Thành ủy Hà Nội nghe báo cáo về công tác phục vụ Tết Bính Thân 2016, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Các đồng chí về quán triệt và yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị và cán bộ phải bắt đầu làm việc ngay. Khối lượng công việc nhiều như nước sông Hồng, còn rất nhiều nhiệm vụ cấp bách, trong khi chúng ta không có nhiều thời gian".

"Đối với cán bộ cũng phải chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, không chấp nhận bỏ việc đi lễ, nếu có phải xử lý nghiêm kể cả những trường hợp sử dụng xe công biển xanh đi lễ hội. Không thể để hình ảnh và hành động rất nhỏ đó làm xấu Hà Nội” - ông Hải lưu ý.
c
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính ngay từ những ngày đầu năm mới, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ 'trốn việc' đi lễ hội - Nguồn ảnh Dân Trí. 

Đáng lưu ý, từ thông tin còn việc đốt pháo trong dịp tết, ông Hải yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo cơ quan công an làm rõ những đơn vị liên quan. “Dứt khoát phải kiểm tra, và những cơ quan nào liên quan phải xử lý. Nếu không xử lý kiên quyết sẽ lây dần sang những năm sau”, ông Hải chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng

Chiều 5/2, tại TP.HCM đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, phân công ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, làm Bí thư Thành ủy TP HCM.
Ông Đinh La Thăng nhận quyết định chiều 5-2 - Ảnh: Thuận Thắng/Tuổi Trẻ
Ông Đinh La Thăng nhận quyết định chiều 5/2 - Nguồn ảnh: Thuận Thắng/Tuổi Trẻ 

Trong buổi nhậm chức, ông Thăng nói: “Kể từ giờ phút này, toàn bộ tâm trí của tôi sẽ dành cho một việc duy nhất, đó là cùng với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại kế tục một cách xứng đáng sự nghiệp vẻ vang được gây dựng bởi các vị tiền bối mà tôi kính trọng”.

Ông Thăng cho biết: “Tôi sẽ kế thừa truyền thống đổi mới của Thành phố, sẽ cùng các đồng chí bắt tay thực hiện một giai đoạn “Đổi mới” thành công tiếp theo; xây dựng Thành phố không ngừng phát triển nhanh, bền vững; xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh – hiện đại – nghĩa tình, xứng đáng là Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh – Thành phố Anh hùng”.

Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, tại cuộc họp về công tác chăm lo Tết Bính Thân ngày 15/2, Bí thư Đinh La Thăng đã lập tức chỉ đạo UBND TP quán triệt lãnh đạo các đơn vị, địa phương chấm dứt ngay các hoạt động chúc tụng đầu năm, tập trung ngay vào công việc, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi bởi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đang được khởi động đòi hỏi sự quyết tâm cao và những hành động quyết liệt, cụ thể ngay từ những ngày đầu năm mới của toàn hệ thống chính trị thành phố. 

Đồng thời, ông Đinh La Thăng cũng chỉ đạo: “Thành phố phải cầu thị, tiếp nhận tất cả thông tin báo chí phản ánh, cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Với những thông tin phản ánh khách quan, đúng pháp luật về những bất cập, các cơ quan chức năng phải tiếp thu, chấn chỉnh”. 
Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng yêu cầu chấm dứt ngay các hoạt động chúc tụng đầu năm để tập trung vào công việc. Ảnh: H.C/VNE
Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng yêu cầu chấm dứt ngay các hoạt động chúc tụng đầu năm để tập trung vào công việc -  Nguồn ảnh: H.C/VNE 

Chiều 17/2, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công an TP.HCM.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Đinh La Thăng nhấn mạnh: “Trong vòng 3 tháng tới, công an TP phải nỗ lực hơn nữa để tình hình tội phạm phải được kéo giảm một cách rõ rệt. Chúng ta phải ý thức được trách nhiệm của người lãnh đạo, xử lý nghiêm những ai không hoàn thành nhiệm vụ được giao, những cá nhân làm cho chính quyền mất uy tín đối với nhân dân”.

Ông Đinh La Thăng cũng chỉ đạo Công an TP.HCM phải triển khai ngay các biện pháp đồng bộ phối hợp giữa các cơ quan ban ngành để hỗ trợ tối đa cho lực lượng công an trong nhiệm vụ bảo vệ ANTT; giao cho các cơ quan chức năng phải hoàn thành hệ thống camera đồng bộ trên toàn địa bàn thành phố; tăng cường sức mạnh tổng hợp, kết hợp nhiều mô hình phòng chống tội phạm, khuyến khích người dân tham gia và có cơ chế khen thưởng cho họ. 
Ông Đinh La Thăng trong buổi làm việc với Công an TP.HCM
Ông Đinh La Thăng trong buổi làm việc với Công an TP.HCM - Nguồn ảnh Báo Giao thông 

Đặc biệt, không để người ăn xin tập trung ở khu vực trung tâm, kiên quyết xử lý các đối tượng nghiện hút vì đây là một trong những nguồn gốc của các loại tội phạm…

Sáng 18/2, đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em ở xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi, TP.HCM), thấy con đường dẫn vào nhà là đường đất nhỏ hẹp, ông Đinh La Thăng yêu cầu lãnh đạo xã phải tráng bê tông ngay. 

Tại nhà bà Lê Thị Kiều Oanh (có chồng và cha là liệt sĩ), thấy căn nhà xây từ năm 1992 khá xuống cấp, ông Thăng nói Bí thư Huyện ủy Củ Chi Lê Minh Tấn phải cho sửa sang, gia cố sớm. Câu nói: "Làm đường, sửa nhà ngay để mẹ nghỉ ngơi" gây ấn tượng mạnh.
Bí thư Đinh La Thăng thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng - Ảnh: Dân trí
Bí thư Đinh La Thăng thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng -Nguồn ảnh: Dân trí  

Trong sáng 18/2, Bí thư  Đinh La Thăng đã làm việc với Đảng bộ huyện Củ Chi để nghe báo cáo về việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X. 

Tại đây, ông Thăng nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng ta là vì dân, tôi chỉ nói bốn chữ thôi: “Vì dân hành động”. Không nói nhiều, đi ngay vào giải pháp”.

Xuống kiểm tra huyện Củ Chi, sau khi nắm được thông tin bà con không bán được sữa bò, ông Đinh La Thăng đã đưa ra bài kiểm tra cho lãnh đạo huyện:  “Anh bấm điện thoại cho tôi nói chuyện với Tổng giám đốc Vinamilk”.

Sau khi cuộc gọi không được kết nối vì Chủ tịch huyện không có số điện thoại của Tổng giám đốc Vinamilk, ông Thăng nói: “Tôi kiểm tra thế là đã biết ngay. Chủ tịch huyện chưa gặp tổng giám đốc Vinamilk thì làm sao biết được nguyên nhân bà con bán không được sữa. Sản lượng sữa của đàn bò Củ Chi đâu thấm gì so với năng suất của Vinamilk? Phải gặp họ thì mới được, mới có phương thức để giải quyết cho bà con được...”
Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng chỉ đạo tại cuộc họp với lãnh đạo huyện Củ Chi. Nguồn ảnh: Vnexpress
Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng chỉ đạo tại cuộc họp với lãnh đạo huyện Củ Chi. Nguồn ảnh: Vnexpress 

Sau chỉ đạo này, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Nguyễn Hữu Hoài Phú đã ngay lập tức đến trụ sở Vinamilk để bàn đầu ra cho đàn bò sữa tại Củ Chi vào chiều 18/2.

16h30 cùng ngày, chủ tịch huyện Củ Chi cho biết buổi làm việc đã có kết quả mong đợi khi Vinamilk đồng ý mua toàn bộ số sữa của nông dân nuôi bò sữa Củ Chi gặp khó khăn về đầu ra. Kể cả nguồn sữa được nuôi từ đàn bò đã ký kết với các công ty sữa khác nếu không bán được.

Tối 19/2, Thành ủy TP.HCM công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin trực tiếp gửi đến Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng. Một cán bộ Thành ủy cho biết đây là số điện thoại để tiếp nhận thông tin trong thời gian triển khai thiết lập tổng đài điện thoại chính thức với đầu số ngắn và dễ nhớ. 

“Số điện thoại 08 88247247 sẽ được Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng trực tiếp sử dụng” - cán bộ trên cho biết.

Video Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ mặt nhà thầu Trung Quốc

Minh Khang(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn