Đất triệu đô bị bỏ hoang giữa Hà Nội, người người tiếc nuối

Thời sựThứ Ba, 07/07/2015 07:12:00 +07:00

Đất đai ở Tp Hà Nội vốn được đánh giá thuộc vào hàng đắt nhất thế giới, tuy nhiên lại có những khu đất ‘vàng’, nằm giữa trung tâm Thủ đô lại đang bị hoang hóa n

(VTC News) – Nhiều khu đất ‘vàng’ nằm giữa lòng thủ đô bị hoang hóa nhiều năm nay khiến không ít người tiếc nuối.


Bệnh viện triệu đô, xây 18 năm vẫn chưa xong

Dự án Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ được xây dựng tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), do Tập đoàn Keystone Development Management SA (Mỹ) làm chủ đầu tư với tổng số vốn lên tới 50 triệu USD. 

Dự án được cấp phép vào năm 1997, tuy nhiên mãi đến năm 2006 mới được khởi công xây dựng.

Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ, với tổng vốn đầu tư lên tới 50 triệu đô la Mỹ hiện đang trong tình trạng đắp chiếu. 
Dự án này từng được người dân kỳ vọng là sẽ một bệnh viện đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, cho đến nay, sau 18 năm kể từ ngày được cấp phép xây dựng, bệnh viện này vẫn đang trong tình trạng bị bỏ hoang ngay giữa trung tâm quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Sự xuống cấp của dự án này không chỉ gây lãng phí mà nó còn gây ảnh hưởng tới tới môi trường sống của người dân xung quanh khu vực. 
Theo phản ánh của người dân sống quanh khu vực, đất bỏ hoang trong khuôn viên bệnh viện khiến cỏ mọc um tùm, là nơi sản sinh ra rất nhiều ruồi, muỗi chưa kể nhiều đối tượng nghiện hút lợi dụng góc khuất trong công trình bỏ hoang làm tụ điểm hút chích gây mất an ninh trật tự trong khu vực, khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng rất nhiều.

‘Tháp may mắn’ có số phận hẩm hiu

Tọa lạc trên một ngã tư trung tâm ở Hà Nội, cao ốc mang tên ‘Lucky Tower’ (Tháp may mắn) lại đang rơi vào tình trạng thi công dang dở, bỏ hoang. 

Dự án này do Công ty TNHH liên doanh Đầu tư tài chính Hòa Bình làm chủ đầu tư, được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép ngày 1/7/2005, cho phép xây khối nhà 16 tầng làm trung tâm siêu thị, khách sạn, thương mại.

Tòa cao ốc mang tên ‘Tháp may mắn’ lại đang bị bỏ hoang ngay giữa trung tâm Thủ đô. 
Dự án Trung tâm thương mại Việt Tower II được khởi công xây dựng từ năm 2008. 

Theo thiết kế ban đầu, Viet Tower II sẽ trở thành trung tâm thương mại hoành tráng với 7 tầng dưới là trung tâm thương mại Parkson, 11 tầng trên là khu văn phòng cao cấp cho thuê. 

Tuy nhiên, đã 7 năm trôi qua mà dự án vẫn chưa được hoàn thiện mà lại biến thành một tòa nhà hoang, nhếch nhác nhếch nhác giữa ngã tư đông đúc. 
Tuy nhiên, qua 7 năm triển khai hiện nay dự án chỉ mới hoàn thiện phần thô. Hiện tòa tháp này đã được đổi tên thành Lucky Tower I nhưng có vẻ như số phận hẩm hiu của nó vẫn tiếp diễn.

Đất vàng bỏ hoang ở phố cổ

Dạo qua một vòng hồ Gươm đã có thể điểm mặt tới 3,4 khu đất đang bị bỏ hoang phí. Trong khi mỗi m2 đất tại khu vực này được rao với giá có khi lên đến hàng tỷ đồng/m2 thì lại có những lô đất hàng trăm m2 lại đang bị bỏ hoang cả năm trời khiến ai đi qua cũng không khỏi tiếc nuối.

Mặt tiền của lô đất số 22 – 32 phố Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thuộc Trung tâm thương mại Intimex Bờ Hồ trước kia là nơi kinh doanh mặt hàng đồng hồ, mỹ phẩm thời trang cao cấp nhưng nay lại đang bị quây tôn, vỉa hè biến thành nơi trông xe máy. 

Trung tâm sân khấu ca nhạc một thời đình đám của Hà Nội là Hồ Gươm Xanh nay cũng rơi vào tình trạng hoang hóa khi tầng hai của khu nhà bị bỏ hoang, tầng 1 cũng chịu chung cảnh quây tôn. 

Nằm ở vị trí đắc địa, trung tâm nhất của Thủ đô, đối diện bờ Hồ Hoàn Kiếm nhưng mặt tiền của khu Trung tâm thương mại Intimex lại đang bị quây tôn và thành nơi vẽ bậy của các thanh niên thiếu ý thức. 

Cách đó không xa là tòa nhà số 10 phố Tràng Thi, tòa nhà có diện tích cả trăm mét vuông với mặt tiền rộng rãi, nhưng nay cũng đang bị bỏ hoang. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà đóng cửa rêu phong, phủ bụi. Người dân sau đó đã tận dụng mở bán trà đá vỉa hè. 

Tọa lạc ngay ngã tư Hàng Bài - Lý Thường Kiệt, dự án xây dựng lại khu tập thể, sắp xếp lại trụ sở làm việc tại địa chỉ số 30A phố Lý Thường Kiệt - 33 Hàng Bài sắp biến thành dự án chết khi đã bị chậm tiến độ từ năm 2011. 
Những khu đất vàng bị bỏ hoang trên địa bàn Hà Nội đang gây nên tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai khi mà mỗi tấc đất ở vị trí trung tâm Thủ đô, nơi có giá trị rất lớn nhưng lại không được sử dụng.

Nguyễn Long
Bình luận
vtcnews.vn