Đặt trạm dừng xe buýt vô lý trước cửa nhà dân

Bạn đọcThứ Bảy, 14/06/2014 08:40:00 +07:00

Từ vị trí trước tường rào một ngân hàng, trạm dừng xe buýt được chuyển đến trước cửa nhà ba hộ dân gây nhiều bất cập.

Từ vị trí trước tường rào một ngân hàng, trạm dừng xe buýt được chuyển đến trước cửa nhà ba hộ dân. Điều đáng nói là cả ba nhà này đều kinh doanh buôn bán và vỉa hè ở đây rất hẹp, chỉ khoảng 2,5m.

Đó là ba căn nhà số 21A, 21B, 23 Kinh Dương Vương (P.12, Q.6, TP.HCM). Bà Bùi Thị Bạch Tuyết, chủ nhà số 21A, kể: “Cách đây khoảng hai tháng, họ kẻ vạch sơn vàng trước cửa nhà tui vào ban đêm. Sáng ra đã thấy xe buýt liên tục tấp vô đón khách. Nhà tui mở cửa hàng bán két sắt đã hơn chục năm nay, khách ra vào thường xuyên. Ngay sát nhà lại là con hẻm 19, người đi lại cũng đông, nay trạm xe buýt đặt ở đây vừa nguy hiểm, vừa ảnh hưởng nhiều đến việc buôn bán...”.

Xe buýt dừng đón trả khách trước nhà các hộ dân kinh doanh với vỉa hè rất hẹp
 - Ảnh: M.Hoa
 

Theo lời kể của các hộ dân, ngày 19/5 có một nhóm người đến khoan vỉa hè định đặt trụ biển báo nhưng bị người dân phản đối gay gắt nên họ ra về.

“Xe nhớt vào đổ hàng, đậu trước cửa nhà tôi một lát đã bị phạt tiền rất nặng. Vậy mà bây giờ cứ 1-3 phút lại có một lượt xe buýt tấp vào đón khách. Chúng tôi buôn bán mà từ 5g-6g sáng đã có bao nhiêu người đứng trước cửa đợi xe. Sao chuyển trạm xe buýt lên đây mà không thông báo hay hỏi ý kiến chúng tôi?” - chị Lê Thị Hạnh, nhà số 23, hiện kinh doanh dầu nhớt, thắc mắc.


Ông Lê Minh Tuấn, chủ nhà số 21B, làm đơn khiếu nại gửi Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM thì được trả lời: hiện trung tâm đang lập thủ tục xin giấy phép thi công di dời trạm dừng xe buýt từ trước nhà 25-27A, 27B Kinh Dương Vương đến ranh giới giữa hai nhà số 21A-21B Kinh Dương Vương (P.12, Q.6) nên tạm thời di dời ô sơn xe buýt trước và sẽ tiếp tục di dời trụ dừng xe buýt sau khi có giấy phép thi công.

Văn bản trả lời trên đề ngày 23/4. Mặc dù cho tới nay trụ dừng xe buýt vẫn chưa được dời đến vị trí mới, nhưng theo quan sát, còn rất ít xe dừng đón trả khách ở vị trí cũ mà đều đã chuyển sang vị trí mới. Theo người dân, việc đón trả khách diễn ra ngay sau khi có vạch kẻ sơn.

Trạm này là nơi đón trả khách của các tuyến xe buýt 09, 14, 32, 80, 82, 84, 139. Vào giờ cao điểm buổi chiều, có lúc 3-4 chiếc xe buýt nối đuôi nhau tạo thành hàng dài. Khách vào mua hàng, khách đợi xe, khách xuống xe buýt tạo nên một cảnh khá lộn xộn.

Ông Danh, chạy xe ôm khu vực này, nói: “Trạm xe buýt cũ đặt ở chỗ ngân hàng đã mười mấy năm nay. Khi đó tụi tui đứng dọc theo tường rào của ngân hàng đón khách chẳng ảnh hưởng đến ai. Nay trạm dời qua đây tụi tui cũng phải theo, nhưng chỗ này chật chội và thấy ngại quá, người ta kinh doanh buôn bán mà mình cứ đứng trước cửa coi sao đặng”.

 Di dời là hợp lý?

Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM cho biết vị trí mới đặt trạm xe buýt nói trên là điểm trung chuyển của các tuyến xe buýt đi từ các hướng Bình Chánh, Long An... đến đây để chuyển tuyến xe buýt đi đến các khu vực khác trong TP như bến xe miền Đông, Bến Thành, Gò Vấp...

Nói về việc di dời trạm dừng xe buýt từ trước nhà 25-27A-27B đến ranh giới giữa hai nhà 21A-21B Kinh Dương Vương (Q.6), đại diện trung tâm cho rằng việc di dời là hợp lý dựa theo quyết định 16/2010 ngày 19-3-2010 của UBND TP.HCM (về tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt). Quá trình khảo sát, di dời trạm dừng xe buýt này có sự thống nhất của các ban ngành như Sở Giao thông vận tải TP, Khu quản lý giao thông đô thị số 1 và UBND Q.6.

» Bóc mẽ trò 'lậu vé' của lơ xe buýt Hà Nội
» Nhân viên xe buýt tử vong sau màn đấu võ với khách
» Cướp trên xe buýt, bị đánh hội đồng tơi tả


Theo Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn