Đặt em bé vào chậu đưa đi cấp cứu giữa đại hồng thủy Trung Quốc

Chuyện bốn phươngThứ Năm, 16/07/2020 18:12:01 +07:00
(VTC News) -

Clip nhân viên cứu hộ đưa em bé 9 tháng tuổi đi bệnh viện giữa mênh mông biển nước trong trận đại hồng thủy đang gây sốt trên cộng đồng mạng Trung Quốc.

Video: Đưa em bé đi bệnh viện bằng chậu giữa trận đại hồng thủy Trung Quốc

Ngày 16/7, trang CGTN đăng tải video một nhóm lính cứu hộ tại huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc dùng chậu đưa em bé bị ốm đến bệnh viện trong cơn lũ.

Cụ thể, khi nhóm cứu hộ đi qua khu vực ngập lụt sâu, bé trai 9 tháng tuổi đột nhiên bị ốm cần phải điều trị y tế. Tuy nhiên, do mưa lớn khiến đường phố ngập lụt, các phương tiện giao thông tê liệt, không thể hoạt động bình thường. Trước tình huống này, nhóm cứu hộ quyết định đặt bé vào chậu và đẩy đến bệnh viện.

Clip trên thu hút nhiều người xem khi được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận bởi nó phản ánh sống động đời sống của người dân Trung Quốc trong trận lụt lớn này.

Mưa to kéo dài từ đầu tháng 6 ở hầu khắp các khu vực tại Trung Quốc khiến mực nước của khoảng 300 con sông vượt mức báo động. Hàng chục thành phố phải phát cảnh báo lũ khẩn cấp. Riêng thành phố Vũ Hán - thủ phủ tỉnh Hồ Bắc - hôm 7/7 ban hành cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất về mưa lũ.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc cảnh báo, mặc dù mưa lớn tạm ngừng ở một số khu vực Tây Nam Trung Quốc sau 13/7, phía Trung và Đông của nước này vẫn có mưa to những ngày tới.  Tuy nhiên, các nhà chức trách bác bỏ mối lo ngại rằng trận lụt kinh hoàng năm 1998 sẽ lặp lại, theo Global Times.

Hạ Vũ(Nguồn: CGTN)
Bình luận
vtcnews.vn