Đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại điểm check-in vắt vẻo giữa sông Nho Quế

Tin nóngThứ Tư, 10/05/2023 18:31:48 +07:00
(VTC News) -

Chính quyền địa phương sẽ cắm biển báo nguy hiểm ngăn du khách tới check-in ở mép lan can ngôi nhà vắt vẻo trên cao giữa sông Nho Quế (Hà Giang).

Thời gian qua, trên một số diễn đàn du lịch, mạng xã hội,... liên tục lan truyền những đoạn video, hình ảnh check-in tại vị trí có góc chụp hình với có thể ngắm trọn dòng sông Nho Quế trong xanh, uốn lượn phía dưới. Nhiều người khi xem ảnh không khỏi rùng mình, lo lắng về độ an toàn bởi điểm chụp hình này có khoảng cách khá hẹp, xung quanh không có hàng rào, dễ xảy ra tình huống nguy hiểm.

Theo người đăng tải hình ảnh, những bức hình được chụp ở thôn Mã Pí Lèng B (xã Pả Vi, Mèo Vạc, Hà Giang). Thực tế, đây là phần lan can nhà của cặp vợ chồng người Mông, một hướng dẫn du lịch khi đi ngang qua, quan sát thấy đẹp nên đã dẫn khách vào chụp hình. 

Trao đổi với PV VTC News chiều 10/5, ông Thào Minh Sơn - Chủ tịch xã Pả Vi - cho biết: "Sau khi nhận phản ánh của người dân về địa điểm chụp hình nguy hiểm này, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như lực lượng chức năng của xã Pả Vi đã thường xuyên tuyên truyền du khách không ra khu vực này chụp ảnh. Thời gian tới, chính quyền sẽ đặt biển cảnh báo nguy hiểm, lập hàng rào chắn nhằm hạn chế triệt để những sự việc không may có thể xảy ra".

Đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại điểm check-in vắt vẻo giữa sông Nho Quế - 1

Điểm chụp hình sống ảo vắt vẻo trên cao giữa sông Nho Quế. (Ảnh: Hà Giang News)

Theo chủ tịch xã Pả Vi, địa điểm chụp hình mới nổi này là các điểm du lịch tự phát, không nằm trong điểm đến thuộc quản lý của chính quyền địa phương nên khó ngăn cấm.

"Du khách khi tới tham quan khu vực sông Nho Quế có thể tìm và chọn các góc chụp ưng ý khác ở xung quanh, vừa đảm bảo an toàn, vừa được ngắm nhìn vẻ đẹp huyền ảo của sông Nho Quế. Ngoài ra, du khách có thể trải nghiệm đi thuyền trên sông Nho Quế, ghé khu cắm trại ven sông,... thay vì chọn những chỗ du lịch mạo hiểm như vậy", ông Thào Minh Sơn chia sẻ.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, để đến được địa điểm này chỉ có thể di chuyển bằng xe máy. Chủ nhân căn nhà ban ngày thường đi làm nên đóng kín cửa, khách muốn vào chụp ảnh phải đến chỗ họ làm, cách đó khoảng 200 - 300 m để xin phép và thiện chí hơn có thể trả họ từ 10.000 - 30.000 đồng cho một lần vào nhà.

Sau đó, du khách phải trèo qua một bức tường, đi mon men ven lan can bê tông, rộng khoảng hơn 1m, không rào chắn.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện những địa điểm chụp hình gây nguy hiểm cho du khách tại Hà Giang. Trước đó, chiều 17/3, tại điểm du lịch thuộc địa phận thôn Xéo Sà Lủng (xã Pải Lủng, Mèo Vạc), một nam du khách mang quốc tịch Anh khi leo ra mỏm đá để chụp ảnh thì trượt chân rơi xuống khoảng 2m, chấn thương ở chân trái.

Viên Minh
Bình luận
vtcnews.vn