Đáp trả Mỹ, Nga phát triển tên lửa siêu thanh và tên lửa hành trình mới

Thế giớiThứ Ba, 05/02/2019 20:25:00 +07:00

Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm nay (5/2) tuyên bố, Nga phải phát tiển tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh mới trước năm 2021 nhằm đáp trả kế hoạch của Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF).

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 2/2 thông báo Nga đình chỉ Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân tầm trung ký từ thời Chiến tranh Lạnh sau khi Mỹ thông báo sẽ rút khỏi Hiệp ước và cáo buộc Nga vi phạm.

064904_trump_putin_4_bbpm

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống  Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga đồng thời tuyên bố nước này sẽ phát triển các loại tên lửa mới nhằm đáp trả. Bộ trưởng Quốc phòng NgaSergei Shoigu ra lệnh cho quân đội bắt đầu công việc phát triển 2 hệ thống tên lửa mới và đảm bảo dự án sẽ hoàn tất vào năm 2021.

Căng thẳng về Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân tầm trung khiến nhiều nước trên thế giới quan ngại. Một loạt quốc gia và tổ chức quốc tế đã kêu gọi Nga và Mỹ đối thoại để "đảo ngược" quyết định và tránh một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Trần Nga/VOV
Bình luận
vtcnews.vn