Đắp thuốc nam điều trị ung thư vú, người phụ nữ lở loét ngực

Sức khỏeThứ Năm, 06/12/2018 20:51:00 +07:00

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bà T.T.H. (47 tuổi, ở Đoan Hùng) nhập viện trong tình trạng suy kiệt cơ thể, có khối u vú trái lở loét, chảy dịch mủ vàng.

Bà H. phát hiện bị ung thư vú từ năm 2016, nhưng lại không đến bệnh viện điều trị mà tự ý mua thuốc nam về đắp vào ngực trái. Sau 2 năm, khối u không những không đỡ mà còn có dấu hiệu phát triển to hơn.

Hai tháng gần đây, khối u trên ngực bà H. bị vỡ, chảy mủ vàng, khiến bà đau nhức nhiều, cơ thể yếu. Quá lo lắng, gia đình đưa bà tới Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương thăm khám và điều trị.

ung thu vu

 Khối u bên ngực trái bà H. bị vỡ, chảy mủ vàng, lở loét do tự ý đắp thuốc nam điều trị. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thông tin về ca bệnh, anh Tẩn A Pao, Bác sĩ chuyên khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết, bệnh nhân bị viêm nhiễm toàn bộ phần ngực trái, khối u vỡ lan rộng, chảy mủ, hoại tử nhiều phần, không còn cơ hội điều trị. Hiện bệnh nhân chỉ có thể điều trị để giảm nhẹ triệu chứng và bổ sung dinh dưỡng.

“Trường hợp bệnh nhân H. chúng tôi thấy rất đáng tiếc, khi bệnh nhân phát hiện ung thư vú ở giai đoạn đầu nếu tuân thủ theo phác đồ của bệnh viện thì cơ hội điều trị ổn định rất cao. Nhưng bệnh nhân này đã ở giai đoạn quá muộn.

Bây giờ chúng tôi sẽ phẫu thuật cắt gọn phần ngực bị hoại tử và viêm nhiễm của bệnh nhân giúp sức khỏe người bệnh ổn định hơn”, BS Pao nói.

BS Pao cảnh báo người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ, nên khám, kiểm tra định kỳ tuyến vú để phát hiện sớm bệnh. Hàng tháng chị em nên kiểm tra vú tại nhà bằng cách tự sờ nắn, khi thấy bất thường, có hạch ở nách, vú thì cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra.

Đặc biệt, những người có tiền sử gia đình bố mẹ bị ung thư đại tràng, phổi, buồng trứng, nên đi tầm soát ung thư vú định kỳ. Phụ nữ ngoài 50 tuổi nên tầm soát trung bình 6 tháng/lần để phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời.

Video: Một bệnh nhân nguy kịch do tự ý dùng thuốc điều trị thủy đậu

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn