Đắp mặt nạ dưỡng da, một phụ nữ tử vong?

Tổng hợpThứ Tư, 15/08/2012 02:13:00 +07:00

(VTC News) - Mỹ phẩm Watsons China đã phải gỡ bỏ toàn bộ số mặt nạ dưỡng da liên quan tới vụ tử nạn gây chấn động dư luận Trung Quốc.


(VTC News) - Sau khi sử dụng mặt nạ vào hôm 6/8, cơ thể cô Jin bỗng chuyển sang sắc đỏ, đôi môi tím tái, và tử vong khi vào viện. Nguyên  nhân được người nhà phỏng đoán là do cô này đã dùng mặt nạ dưỡng da bán tại cửa hiệu Watson.


Hãng mỹ phẩm Watson của Trung Quốc đã phải gỡ bỏ tất cả các sản phẩm mặt nạ dưỡng da của mình trên khắp đất nước do liên quan đến vụ việc gia đình một phụ nữ ở tỉnh Phúc Kiến (Phúc Châu, Trung Quốc) cáo buộc sản phẩm của hãng đã gây ra cái chết của người thân họ.

Danh tính nạn nhân được xác nhận là một phụ nữ họ Jin, năm nay 42 tuổi, hiện đang sống tại thành phố Phúc Châu - thủ phủ tỉnh Phúc Kiến. Hồi tháng 7, cô Jin có mua mặt nạ dưỡng da hiệu White Pearl của hãng Watsons. Sau khi sử dụng mặt nạ vào hôm 6/8, cơ thể cô Jin bỗng chuyển sang sắc đỏ, đôi môi tím tái. Người nhà vội vàng đưa cô tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã không giữ được tính mạng cho cô.

Theo người thân của cô Jin, mặt nạ dưỡng da bán tại cửa hiệu Watson chính là nguyên nhân gây nên cái chết bi kịch này.

Một khách hàng đang dùng thử sản phẩm mặt nạ dưỡng da tại cửa hiệu Watsons China. 
Hôm thứ 6 cuối tuần qua, hãng mỹ phẩm Watsons China đã đưa ra thông báo chính thức trên trang micro blog của mình, nhấn mạnh rằng mặt nạ dưỡng da White Pearl đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia tại Trung Quốc cũng như vượt qua được cuộc sát hạch về nguy cơ gây độc do một hãng thứ ba tiến hành ở châu Âu.

Hơn 900.000 hộp mỹ phẩm mặt nạ dưỡng da White Pearl đã được bán trong năm 2010 và hãng không nhận được bất cứ phàn nàn nào từ khách hàng về khả năng bị dị ứng do mặt nạ gây ra.

Bà Zhang, người phát ngôn hãng mỹ phẩm Watsons China cho biết, cho tới thời điểm này, chưa thể khẳng định mặt nạ White Pearl là nguyên nhân gây nên cái chết của người phụ nữ họ Jin.

Bà Zhang cũng nhấn mạnh, bất cứ khách hàng nào đã mua loại mặt nạ dưỡng da này có thể đem trả lại quầy và được hoàn tiền đầy đủ.

Hiện tại, các thí nghiệm cần thiết vẫn đang được tiến hành và nếu chứng minh được mức độ an toàn của mặt nạ dưỡng da White Pearl, mỹ phẩm này sẽ được đưa trở lại quầy bán hàng.

Watsons China là hãng mỹ phẩm bán lẻ được nhiều phụ nữ Trung Quốc và châu Á ưa chuộng. 
Trong một thông cáo trước đó, Watsons China cho hay, gia đình nạn nhân Jin không đồng ý hợp tác với công ty trong việc điều tra cũng như khám nghiệm tử thi. Một quan chức thụ lý hồ sơ vụ án tại Sở cảnh sát tiết lộ, họ đang cố gắng giúp gia đình nạn nhân thương lượng với Watsons China.

Trả lời phỏng vấn báo giới, một bác sĩ da liễu tại Bệnh viện Liên hiệp các trường Đại học Dược ở Phúc Kiến nói, bà chưa bao giờ gặp trường hợp có người tử vong vì dùng mặt nạ dưỡng da. Phần lớn các rắc rối liên quan tới loại mỹ phẩm chăm sóc da này chỉ là dị ứng. Bác sĩ khuyến cáo người tiêu dùng Trung Quốc nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng khi chọn lựa mỹ phẩm

Watsons China là một công ty bán lẻ mỹ phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe nổi tiếng châu Á, trực thuộc Tập đoàn A.S. Watson có trụ sở tại Hong Kong.

Hiện, Watsons China quản lý hơn 1.000 cửa hiệu tại Trung Quốc Đại lục và hai năm liên tiếp giành danh hiệu số 1 trong lĩnh vực bán lẻ sản phẩm y dược trong số 1.000 công ty ở châu Á.

Khánh Huyền(theo Fjsen)
Bình luận
vtcnews.vn