Đáp án 'bài toán mua ngựa' gây tranh cãi

Giáo dụcThứ Năm, 14/11/2019 06:20:00 +07:00

Bài toán mua hàng tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến nhiều người trả lời sai.

Một số người cho rằng, người đàn ông lãi 10 đô la. Sau khi mua ngựa với giá 60 đô la rồi bán với giá 70 đô la, ông ta lãi 10 đô la. Số tiền lãi biến mất khi ông ta lại mua ngựa với giá 80 đô la. Cuối cùng, ông ta bán ngựa với giá 90 đô la và lãi thêm 10 đô la.

Trong khi đó, theo một số ý kiến, người đàn ông thực chất huề vốn bởi cứ mỗi giao dịch lỗ 10 đô la, ông ta lại có một giao dịch khác lãi 10 đô la, cứ thế liên tiếp nên ông ta không mất đồng nào cả.

Tuy nhiên, cả 2 đáp án trên đều không đúng. Cách tốt nhất để giải quyết bài toán này đó là quá trình mua bán của người đàn ông trên thành 2 giao dịch riêng biệt.

Thứ nhất, ông ta mua ngựa với giá 60 đô la rồi sau đó bán với giá 70 đô la, vậy ông ta lãi 10 đô la.

Thứ hai, ông ta mua ngựa với giá 80 đô la rồi sau đó bán với giá 90 đô la, ông ta lãi thêm 10 đô la nữa.

Sau khi kết thúc quá trình giao dịch, tổng số tiền lãi của người đàn ông này là 10 + 10 = 20 đô la.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn