Đào đường, phát hiện quan tài còn nguyên vẹn

Thời sựThứ Ba, 16/12/2014 02:20:00 +07:00

Thi công đường ống thoát nước thải, công nhân bất ngờ phát hiện chiếc quan tài còn nguyên vẹn ở độ sâu 3 m.

Thi công đường ống thoát nước thải tại đường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), công nhân bất ngờ phát hiện chiếc quan tài còn nguyên vẹn ở độ sâu 3 m.

Theo công nhân tại công trường, vào 3 giờ sáng ngày 15/12, khi đang dùng máy xúc để đào rãnh đặt ống thoát nước đã phát hiện vật gì đó giống quan tài. Ngay sau đó, công nhân lại gần kiểm tra thì thấy chiếc quan tài nằm ở độ sâu khoảng 3 m.
Quan tài còn nguyên vẹn được phát hiện nằm ngay giữa đường phố Thanh Nhàn ở độ sâu 3 m 

Anh Lê Văn Hùng (27 tuổi, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa), công nhân làm việc tại công trường, cho hay khi anh đang cùng công nhân đặt đường ống thoát nước thì thấy người lái máy xúc kêu lên phát hiện quan tài. Anh Hùng lại gần thì thấy chiếc quan tài còn nguyên vẹn, chưa bật nắp, nằm ngay ở vị trí giữa đường.
 
“Khi thấy quan tài, chúng tôi không ai dám mở ra vì sợ. Ngay sau đó, chúng tôi đã báo cáo sự việc lên ban chỉ huy công trường và công nhân cũng ngừng thi công ở đoạn đường” - anh Hùng nói.

Khi phát hiện vụ việc trên, đơn vị thi công đã báo sự việc lên chính quyền phường Thanh Nhàn để tìm hướng xử lý

Đến 21 giờ tối ngày 15/12, đại diện Công ty Hà Thành (Bộ Quốc Phòng), đơn vị trực tiếp đảm nhận việc nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Thanh Nhàn, đã đứng ra tổ chức hoàn tất các thủ tục đưa hài cốt về chôn cất tại nghĩa trang Yên Kỳ (Hà Nội). Được biết, bộ hài cốt còn khá nguyên vẹn.

Ghi nhận tại hiện trường, có nhiều người dân tập trung đông theo dõi sự việc. Vị trí phát hiện quan tài nằm ngay giữa phố Thanh Nhàn. Quan tài nằm ở độ sâu khoảng 3 m. Hiện tại rào chắn vẫn ngăn đoạn đường, tránh người dân qua lại.

Theo NLĐ
Bình luận