Đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc hoãn họp để xem hết phim 'Lật mặt: 48h'

PhimThứ Năm, 15/04/2021 06:02:00 +07:00
(VTC News) -

Phim ''Lật mặt: 48h'' của đạo diễn Lý Hải, nhận được cơn mưa lời khen của đạo diễn Lee Hwan -kyung, ông từng hoãn cuộc họp đã lên lịch để xem hết bộ phim này.

Từ Lật mặt 1 đến nay, Lý Hải cùng series phim ăn khách của anh được công chúng chờ đợi, gặt hái thành công trong dòng phim hành động hài mà anh theo đuổi.

Trong lần tái xuất màn ảnh này, đạo diễn Lý Hải đã "tất tay" đầu tư hoành tráng. Anh tự casting từng diễn viên, mời chuyên gia từ Hàn Quốc - đạo diễn hành động của The Witch: Part 1. The Subversion (Sát thủ nhân tạo) Kim Jung Min - làm cố vấn phần hành động. Anh chăm chút tối đa cho quá trình sản xuất, chi bạc tỷ cho những bối cảnh mới và tự mình tham gia nhiều cảnh quay khó.

Đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc hoãn họp để xem hết phim 'Lật mặt: 48h' - 1

Đạo diễn Lee Hwan-kyung dành nhiều lời ngợi khen cho "Lật mặt: 48h" của Lý Hải.

Một nhà làm phim nổi tiếng Hàn Quốc khác, Lee Hwan-kyung, đạo diễn của Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, không tiếc lời khen ngợi Lật mặt: 48h khi được Lý Hải cho xem bản phim hoàn chỉnh. Vị đạo diễn chia sẻ, ông quyết định dời một cuộc họp và dành trọn 2 tiếng để xem hết bộ phim vì bị cuốn hút mạnh mẽ: "Tôi có cuộc họp đã lên lịch trước nên dự định chỉ xem một phần thôi, phần còn lại sau buổi họp tôi sẽ xem tiếp. Ấy thế mà xem một hồi, tôi nhập tâm quá, không thể nào dừng lại được".

Theo đạo diễn Lee, chủ đề về sự yêu thương, hy sinh của các thành viên trong gia đình ở Lật mặt: 48h tương đồng với những thông điệp ông từng gửi gắm trong nhiều tác phẩm của mình. Chính vì vậy, ông dễ dàng thấu hiểu và rung động cùng nhân vật Hiền (Võ Thành Tâm thủ vai). "Tôi cảm nhận được sự quan trọng của gia đình và hiểu ra thêm được nhiều điều tuyệt vời khi xem Lật mặt: 48h", ông tâm sự.

Đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc hoãn họp để xem hết phim 'Lật mặt: 48h' - 2

Đạo diễn Lee Hwan-kyung dành sự khen ngợi cho "Lật mặt: 48h".

Về diễn xuất, Lee Hwan-kyung dành lời khen cho nam chính Võ Thành Tâm, người mà ông cho là có màn nhập vai xuất sắc khiến nhân vật Hiền thuyết phục được khán giả một cách rất tự nhiên. Vai diễn của Ốc Thanh Vân và bé Mi cũng để lại ấn tượng sâu sắc với Lee.

Ông tâm đắc chia sẻ: “Diễn xuất của 2 nhân vật mẹ con rất chân thật và không quá lố. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp cho người xem cảm thấy thấu hiểu và đồng cảm với bộ phim".

Phần hành động của bộ phim cũng được đạo diễn Lee ca ngợi với những mỹ từ như "độ khó cao". Ông cho rằng những cảnh truy đuổi kịch tính chính là điểm sáng nhất của bộ phim. Cùng với độ hấp dẫn của cảnh hành động, cách sử dụng đan xen các cặp nhân vật phụ mang tính hài hước giữa những lúc căng thẳng khiến màu sắc của phim phong phú hơn.

Vị đạo diễn Hàn Quốc cũng cho rằng bộ phim có cái kết tròn trịa khiến khán giả phải mỉm cười. "Đây là bộ phim có chất lượng tốt. Quả đúng là một bom tấn. Nếu có cơ hội tôi rất muốn biết khán giả Việt có đồng cảm với tôi khi thưởng thức bộ phim này tại rạp hay không?", Lee Hwan-kyung nói thêm.

Tại Hàn Quốc, Lee Hwan-kyung là cái tên được đông đảo khán giả cũng như giới mộ điệu ngưỡng mộ và yêu mến. Ông là chủ nhân của hai giải Chuông Vàng - giải thưởng điện ảnh được mệnh danh là "Oscar Hàn Quốc". Tại Việt Nam, Lee Hwan Kyung được biết đến qua vai trò đạo diễn kiêm biên kịch của Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 - siêu phẩm phòng vé với doanh thu phá kỷ lục tại Hàn Quốc ở thời điểm ra mắt năm 2013. Bộ phim nổi tiếng của Lee Hwan-kyung đã lấy đi không biết bao nước mắt của khán giả Việt và thế giới.

Gia Vũ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp