Đạo diễn Đức Thịnh: Đàn ông không thích phụ nữ thụ động

Sao ViệtChủ Nhật, 24/07/2022 13:55:00 +07:00
(VTC News) -

Ông xã Thanh Thuý cho rằng những người đàn ông từng ngoại tình hoặc đi lăng nhăng bên ngoài đều là do một phần ở người vợ quá thụ động trong chuyện tình cảm.

Tập 1 chương trình Có hẹn lúc 22 giờ vừa lên sóng trên kênh HTV9 với chủ đề “Đàn ông nghĩ gì về phụ nữ chủ động trong chuyện chăn gối?”.

Cuộc tranh luận của các quý ông gồm đạo diễn Lê Hoàng, đạo diễn Đức Thịnh và diễn viên Quang Tuấn cùng sự xuất hiện của khách mời đặc biệt là người mẫu, diễn viên Mai Ngô.

Mở đầu cuộc trò chuyện, Quang Tuấn cho biết, nếu có một cô gái chủ động khi hôn thì chỉ làm anh chàng cảm thấy kích thích và thú vị.

Nam diễn viên chia sẻ thêm: “Lúc mới quen bà xã, cô ấy rất vồ vập tấn công em, nhưng sau một khoảng thời gian chung sống, cô ấy không còn chủ động nữa. Nhiều lúc em chủ động thì cô ấy cũng dửng dưng, từ chối khiến em cảm thấy có phần ái ngại”.

Đạo diễn Đức Thịnh cũng cho rằng: “Tất cả đàn ông chắc cũng đều thích cô gái có tính chủ động, chứ không ai thích thụ động cả”.  

Đạo diễn Đức Thịnh: Đàn ông không thích phụ nữ thụ động - 1

Đạo diễn Đức Thịnh tiết lộ đàn ông ai cũng thích con gái chủ động.

Đạo diễn Lê Hoàng lại cho rằng chính thái độ của đàn ông mới đáng suy nghĩ: “Trong mỗi con người chúng ta luôn tồn tại hai thứ là bản năng và nhận thức. Bản năng của đàn ông là thích phụ nữ nhưng nhận thức được giáo dục là phụ nữ phải đoan trang, chính chuyên. Nên mới có chuyện bản năng thì thích phụ nữ chủ động còn nhận thức lại không”.

Nam đạo diễn cho rằng, những người cảm thấy chán phụ nữ thụ động, trong khi gặp phụ nữ khác quá chủ động lại nghi ngờ họ từng trải nhiều, hư hỏng thì người đàn ông đó vừa mâu thuẫn lại hẹp hòi và không tôn trọng phụ nữ.

Tại sao không nghĩ rằng người phụ nữ quá chủ động là vì họ yêu mình, đâu phải họ quá chủ động là thể hiện hết những cái xấu xa, hư hỏng của họ đâu. Phụ nữ chủ động không xấu", đạo diễn Lê Hoàng bày tỏ quan điểm.

Quang Tuấn cũng lên tiếng ủng hộ: “Với em thì phụ nữ càng dồn dập, càng chủ động, em càng thích”.

Đạo diễn Đức Thịnh: Đàn ông không thích phụ nữ thụ động - 2

Các khách mời chia sẻ quan điểm về chuyện thầm kín.

Đạo diễn Đức Thịnh lại có một góc nhìn khác, anh cho rằng, những người đàn ông từng ngoại tình hoặc đi lăng nhăng bên ngoài đều do một phần ở người vợ quá thụ động trong chuyện chăn gối. Đạo diễn Lê Hoàng tán đồng quan điểm này. Đồng thời, vị đạo diễn cũng đề nghị Quang Tuấn nên “xét lại mình”, nếu vợ anh chàng không còn chủ động như thuở mới yêu, có thể lỗi là do nam diễn viên đã hết hấp dẫn hoặc không còn tạo được hứng thú cho đối phương.

“Một người đàn ông xuề xòa, không biết giữ hình tượng thì cũng làm người phụ nữ cảm thấy mất hứng thú, không thể chủ động nữa. Trong nhà Tuấn mặc quần đùi thì nó cũng phải đẹp, phải mới chứ đừng có rộng thùng thình. Tôi không nói đùa đâu, ở nhà sáng dậy vệ sinh xong là tôi mặc quần áo lịch sự đàng hoàng ngồi xem TV, mặc dù chỉ có 2 vợ chồng nhưng mình cũng phải giữ hình tượng cho nhau”, đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ. 

Xuất hiện bất ngờ với vai trò khách mời đặc biệt, Mai Ngô nói, người phụ nữ cũng nên chủ động: “Nếu muốn níu giữ hạnh phúc của mình thì bản thân phải thỏa mãn người đàn ông, không để họ thấy thiếu thốn, thấy chán và rồi phải đi tìm niềm vui bên ngoài”. Tuy nhiên, cô nàng cũng cho rằng, người phụ nữ không nên quá chủ động đến mức lấn lướt chồng, khiến chồng cảm thấy lép vế, mất tự tin trong chuyện chăn gối.

Đạo diễn Đức Thịnh: Đàn ông không thích phụ nữ thụ động - 3

Mai Ngô nói cô thuộc nhóm phụ nữ chủ động.

Tại chương trình, nữ khách mời khiến các quý ông cảm thấy thích thú khi biết cô nàng đã từng có nhiều mối tình, và đa số đều là cô chủ động tỏ tình.

Mai Ngô cho rằng dù biết là người phụ nữ mở lời yêu trước có thể sẽ “mất giá” trước đối phương và dù đã thất bại rất nhiều lần nhưng vì cô thuộc nhóm người thích chủ động nên rất khó để gò bó bản thân, khó giả vờ trước bạn trai.

Theo cô nàng thì việc sống thật với cảm xúc sẽ làm bạn trai tôn trọng mình hơn, và việc chủ động hay thụ động trong tình cảm không phải là điều đáng quan tâm nhất.

Tùng Thanh
Bình luận
vtcnews.vn