'Đạo chích' đột nhập ngôi chùa lớn nhất Hải Phòng, phá két sắt trộm tiền công đức

Pháp luậtThứ Bảy, 28/05/2016 20:11:00 +07:00

Những kẻ ‘đạo chích’ đã đột nhập ngôi chùa bậc nhất Hải Phòng, phá két sắt, phá hòm công đức trộm tiền.

Sáng nay (28/5), vị đại diện chùa Cao Linh (huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết, nhà chùa vừa bị kẻ ‘đạo chích’ đột nhập phá két sắt, phá hòm công đức trộm tiền công đức của nhà chùa.

IMG_2184

 Chùa Cao Linh (An Dương, Hải Phòng) nơi xảy ra vụ việc đạo chích đột nhập phá két sắt, trộm tiền công đức - Ảnh MK 

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 27/8, khi người nhà chùa đi đóng cửa các nơi thờ tự thì phát hiện một két sắt đặt ở nơi thờ Phật khu giảng đường đã bị kẻ gian cạy phá tung, lấy đi toàn bộ tiền công đức của phật tử và khách thập phương đến lễ chùa gần 1 tháng qua.

13260115_1764508777095529_2376766669850868516_n

 Két sắt bị kẻ gian phá tung lấy cắp tiền công đức 

Ngoài ra, 1 hòm công đức bằng gỗ đặt ở nơi thờ Đức Ông cũng bị kẻ gian mang ra sau chùa đập phá và lấy hết tiền.

Tổng số tiền bị mất không biết là bao nhiêu, tuy nhiên, theo ước tính trung bình mỗi tháng, 2 hòm tiền công đức thường có khoảng 10 triệu đồng.

13310488_1764533103759763_5249137622130538050_n

 Chiếc hòm công đức bằng gỗ đừng tiền công đức cũng bị kẻ gian phá, trộm tiền 

Trước đó khoảng hơn 1 tháng, một thanh niên ở Hải Dương cũng đột nhập vào chùa dùng tua vịt phá két sắt với ý định trộm tiền, đã bị người nhà chùa phát hiện bắt quả tang, sau đó giao cho Công an địa phương xử lý.

Theo vị đại diện nhà chùa cho biết, vụ trộm lần này rất có thể là một số thanh niên mới lớn, nghiện ngập, túng quẫn, thiếu suy nghĩ nên mới dám lấy tiền công đức của nhà chùa nên cũng không muốn báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn