"Đạo chích" bị Cảnh sát bắn gãy chân khi truy đuổi

Pháp luậtThứ Năm, 28/04/2011 01:30:00 +07:00

(VTC News) – Dù đã cố nổ nhiều phát súng chỉ thiên cảnh cáo, nhưng 2 tên cướp tài sản vẫn cố tình tháo chạy thục mạng, do đó tổ tuần tra buộc phải bắn gãy chân.

(VTC News) – Dù đã cố nổ nhiều phát súng chỉ thiên để cảnh cáo, nhưng 2 tên cướp tài sản vẫn cố tình tháo chạy thục mạng, do đó tổ Cảnh sát tuần tra buộc phải bắn gãy chân 1 trong 2 tên này.

Ngày 27/4, Công an quận 6 (TP.HCM) vừa cho biết, cơ quan này vừa bắt được thủ phạm của vụ trộm tài sản xảy ra vào tối ngày 25/4 ở khu vực phường 2 – quận 6.

Thông tin cho biết, vào khoảng 20h tối nói trên, bà Vương Ngọc Phương (56 tuổi, ngụ ở Q.6) khi đang lưu thông bằng xe gắn máy tới khu vực ngã tư Tháp Mười – Ngô Nhân Tịnh (phường 2 – Q.6), dừng đèn đỏ thì 2 đối tượng tên Nguyễn Hoàng Vinh (56 tuổi), Nguyễn Văn To (27 tuổi, cùng ngụ ở Q.6) đi cùng 1 chiếc xe máy đã tổ chức dàn cảnh va quẹt với xe của bà Phương.

Lợi dụng việc đó, 1 đối tượng đã nhanh tay móc chiếc ví trong người bà Phương rồi bỏ chạy. Bà Phương đã nhanh chóng tri hô, kêu gọi cầu cứu. Đúng lúc đó, tổ tuần tra cơ động của Công an quận 6 đang đi làm nhiệm vụ thì phát hiện, truy đuổi ngay lập tức.

Cho dù đã liên tục nổ nhiều phát súng chỉ thiên, nhưng cả 2 đối tượng nói trên vẫn chạy thục mạng, thậm chí bọn chúng còn có biểu hiện chống trả lại cảnh sát bằng cách vứt lại nón bảo hiểm gây cản trở. Khi tới số nhà 204 Dương Tử Giang (Q.11), các trinh sát buộc phải nổ súng bắn bị thương tên Vinh ở chân trái, còn tên To bị bắn làm gãy chân trái.

Toàn bộ tang vật của vụ việc như chiếc xe máy làm phương tiện gây án, chiếc ví của bà Phương, và còn có thêm 4 điện thoại di động, 800.000 đồng trong người bọn chúng đều bị tịch thu ngay tại chỗ.

Hiện các đối tượng đang điều trị tại BV trong sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng.

P.T

Bình luận
vtcnews.vn