Đánh võng trước đoàn xe ưu tiên, người đàn ông bị cảnh sát giao thông truy đuổi

Thời sựThứ Bảy, 25/03/2017 15:41:00 +07:00

Khi đoàn xe hộ tống Thủ tướng Singapore đi qua ngã tư Trần Phú - Điện Biên Phủ (Ba Đình, Hà Nội), chiếc xe SH bất ngờ lao ra, đánh võng ngay trước đoàn xe.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông điều khiển xe máy đánh võng trước đoàn xe hộ tống Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đang di chuyển.

Video: Xe máy đánh võng trước đoàn xe hộ tống Thủ tướng Singapore (Phương Duy)

Theo đoạn clip, đoàn xe hộ tống Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đang di chuyển tới ngã tư Trần Phú – Điện Biên Phủ (Ba Đình, Hà Nội) thì có một người đàn ông mặc bộ đồ tối màu điều khiển chiếc xe máy hiệu SH bất ngờ phi ra, đánh võng ngay trước đoàn xe.

Sau đó, 1 chiếc xe máy dẫn đoàn do cảnh sát giao thông (CSGT) điều khiển đã tiến tới ép chiếc xe SH đi sát vào lề đường nhưng người đàn ông điều khiển xe SH tiếp tục đánh võng chạy trốn và bị lực lượng CSGT truy đuổi.

Tài khoản Phương Duy – người đăng tải clip cho biết, những hình ảnh này được ghi lại vào khoảng 8h45, sáng 23/3, tại ngã tư Trần Phú – Điện Biên Phủ (Ba Đình, Hà Nội).

Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip trên đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Đa số các ý kiến đều thể hiện sự bức xúc trước hành động của người đàn ông này.

Trước đó, chiều 24/5/2016, một sự cố hy hữu đã xảy ra trên đoạn đường gần ngã 3 Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội). Trong lúc đoàn xe hộ tống Tổng thống Obama di chuyển ra sân bay Nội Bài, thì bất ngờ một chiếc xe tải từ trong bãi lao ra, cắt ngang đoàn xe hộ tống.

ccccccc

Chiếc xe máy bất ngờ lao sang ra giữa đường đánh võng bị lực lượng CSGT truy đuổi. (Ảnh cắt từ clip)

Rất may sự cố xảy ra xe chở Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đi qua. Chiếc xe tải chỉ cắt ngang đoàn xe hộ tống phía sau.

Điều 8, mục 1, nghị định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông của Chính phủ quy định: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng đối với người điều khiển xe có hành vi đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi ngược chiều của đường một chiều; không nhường đường hoặc gây cản trở xe ưu tiên. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 60 ngày và tạm giữ phương tiện trong vòng 10 ngày.

>>> Đọc thêm: Xe khách tạt đầu, đánh võng đón khách giữa 2 chốt CSGT ở Hà Nội

Video: Xe tải bất ngờ cắt ngang đoàn xe hộ tống Tổng thống Obama

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn