Xe cứu thương vượt đèn đỏ, gây tai nạn rồi bỏ chạy: Xác định danh tính tài xế

Thời sựChủ Nhật, 28/05/2017 07:18:00 +07:00

Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định được danh tính tài xế chiếc xe cứu thương gây tai nạn rồi bỏ chạy trên phố Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc xe cứu thương vượt đèn đỏ, gây tai nạn rồi bỏ chạy trên phố Hà Nội, chiều 27/5, trả lời VTC News, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, tài xế điều khiển xe cứu thương mang biển kiểm soát 97H – 2211 đã đến Công an quận Hoàn Kiếm để trình báo.

Hinh anh

 Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)

Qua quá trình xác minh, cơ quan công an đã xác định xe cứu thương mang BKS 97H - 2211 là xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn do tài xế Tạ Hồng Du (SN 1991, ở tổ 8, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn) điều khiển.

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm, nạn nhân điều khiển chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát 20L4 – 3928 là Nguyễn Thị Thu (SN 1999, ở ngõ 85 Thuý Lĩnh, Hoàng Mai, Hà Nội), bị gãy chân phải sau vụ tai nạn.

Hinh anh  3

 Xe cấp cứu 115 Hà Nội có mặt để đưa nạn nhân vào Bệnh viện Việt Đức. (Ảnh: CTV)

Như VTC News đã đưa tin, vào khoảng 0h30 ngày 27/5, chiếc xe cứu thương mang biển kiểm soát 97H – 2211 đang di chuyển trên phố Hai Bà Trưng hướng về Nhà Hát Lớn.

Khi đến khu vực nút giao Hai Bà Trưng - Bà Triệu, chiếc xe này vượt đèn đỏ rồi bất ngờ đâm trực diện vào hông một chiếc xe máy mang biển kiểm soát 20L4 – 3928 do 1 người phụ nữ điều khiển.

Cú đâm mạnh khiến người phụ nữ văng xa khoảng 30 m, bị thương nặng. Nhiều người dân sinh sống gần khu vực chạy lại giúp đỡ thì tài xế đã điều khiển xe cứu thương lùi lại rồi bỏ chạy.

Video: Xe cứu thương lấn làn, luồn lách tông lái xe máy bất tỉnh ở Hà Nội

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân đã lập tức thông báo cho lực lượng chức năng và gọi xe cấp cứu.

Khoảng 5 phút sau, xe cấp cứu 115 Hà Nội có mặt để đưa nạn nhân vào Bệnh viện Việt Đức. Đội CSTT – Công an quận Hoàn Kiếm cũng có mặt để làm nhiệm vụ.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn