Danh tính 9 nạn nhân gặp tai nạn thảm khốc trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thời sựThứ Năm, 24/09/2015 08:17:00 +07:00

tai nạn xe đón dâu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai được xác định xảy ra lúc 5h5 ngày 23/9. Vụ tai nạn xe dâu khiến 9 người thương vong

Báo cáo chính thức của Ban ATGT tỉnh Yên Bái đến chiều 23/9 cho biết: có 2 người thiệt mạng, 7 người bị thương do vụ tai nạn giữa xe đi đám đón dâu với xe tải trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cụ thể, vụ tai nạn xe đón dâu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai được xác định xảy ra lúc  5h5 ngày 23/9 tại Km 130+500m đường cao tốc Nội bài - Lào Cai  thuộc địa bàn Thôn 11, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Xe ô tô tải 3,5 tấn do tài xế Nguyễn Văn Hậu (31 tuổi, ở thôn Tam Quan, xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái)  điều khiển xe đi hướng từ Hà Nội - Lào Cai đâm vào chiếc xe đón dâu chở người 16 chỗ do ông Vũ Văn Liêm (54 tuổi, ở xóm 1 xã Hải Hà, Hải Hậu, Nam Định) điều khiển đi theo hướng Lao Cai - Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Đức Minh
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Đức Minh 

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách có 13 người (cả lái xe).

Vụ tai nạn xe đón dâu đã làm 9 người bị thương, trong đó 2 người đã bị tử vong trên đường đi cấp cứu, hai xe đều bị hư hỏng nặng.

Hai người tử vong là ông Vũ  Văn Liêm, tài xế xe khách và ông Đinh Văn Huy (53 tuổi, ở  xóm 17  Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định) - người đi trên xe khách.

Bảy người bị thương gồm:

1. Nguyễn Văn Hậu, thôn Tam Quan, xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, tài xế xe tải

2.  Vũ Duy Phi, trú tại tổ 2, thị trấn Mậu An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

3. Phạm Thị Hoa, 40 tuổi, ở xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, Nam Định.

4. Đặng Công Trữ, 48 tuổi, ở xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, Nam Định.

5.  Đặng Thúy An, 24 tuổi, ở xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, Nam Định.

6.  Trần Văn Vương, 51 tuổi, ở  xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, Nam Định.

7.  Đinh Thị Liễu, 39 tuổi, ở xã Hải Đăng, huyện Hải Hậu, Nam Định.

Theo Ban ATGT tỉnh Yên Bái nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn do lái xe ô tô tải điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định.

Cùng với chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục hậu quả, đưa nạn nhân đi cấp cứu, Ban ATGT tỉnh Yên Bái  và đơn vị quản lý đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã thăm hỏi động viên các nạn nhân vụ tai nạn.

Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn