Danh tính 6 người chết trong quán karaoke ở Quảng Ninh

Thời sựThứ Ba, 09/09/2014 07:40:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan chức năng đã công bố danh tính 6 người bị chết trong quán karaoke, kết quả điều tra ban đầu cho thấy các nạn nhân do ngạt khí CO.

(VTC News) - Cơ quan chức năng đã công bố danh tính 6 người bị chết trong quán karaoke ở Quảng Ninh, kết quả điều tra ban đầu cho thấy các nạn nhân do ngạt khí CO.

Chiều 8/9, ngay khi xảy ra vụ ngạt khí khiến 12 người thương vong tại quán karaoke Queen Club, ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp xuống kiểm tra hiện trường và tới Bệnh viện huyện Hải Hà thăm hỏi các nạn nhân đang cấp cứu. 

Tại đây, ông Hậu yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với gia đình đưa các nạn nhân lên tuyến trên ngay trong đêm 8/9. Các nạn nhân đã tử vong được đưa xác về bệnh viện, tiến hành xử lý theo đúng quy trình phục vụ công tác điều tra.

 Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện huyện Hải Hà. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh)
Trước mắt, UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 6 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong. Với những người bị thương, tỉnh hỗ trợ 3 triệu đồng/người. 

Ông Đặng Huy Hậu yêu cầu huyện Hải Hà cần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc theo đúng trình tự pháp luật. Huyện cũng cần động viên các gia đình có người bị nạn, tin tưởng và phối hợp với các cơ quan chuyên môn để làm rõ vụ việc. 

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị huyện Hải Hà cần tổ chức họp, rà soát toàn bộ các quán karaoke trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 21h ngày 7/9, do mất điện, quán karaoke Queen Club (do anh Nguyễn Hữu Tuyến, SN 1981, ở số 43, thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, Quảng Ninh làm chủ) đã bật máy nổ phát điện để phục vụ khách hàng (máy nổ để trong nhà). 

Quán karaoke xảy ra vụ ngạt khí thương tâm. 
Đến 15h30, ngày 8/9, nhân viên quán vào phòng hát thì phát hiện 12 người đã bất tỉnh. Trong đó có 6 người tử vong tại chỗ, 6 người còn lại (trong đó có 1 nữ) được chuyển tới bệnh viện đa khoa huyện Hải Hà cấp cứu. Trong số 12 người bị nạn có bảo vệ của Quán karaoke Queen Club.

Kết quả kiểm tra bước đầu của lực lượng chức năng cho thấy, các nạn nhân tử vong do ngạt khí CO (cacbon monoxit). Nhiều khả năng chất độc này phát ra từ máy nổ phát điện đặt ở trong quán.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Dưới đây là danh sách 12 người thương vong trong vụ ngạt khí:

Các nạn nhân tử vong, gồm:

1. Anh Lê Văn Biên - SN 1981, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà.
2. Anh Phạm Việt Đức - SN 1990, trú tại xã Phú Hải, Hải Hà.
3. Anh Vũ Văn Luyện - SN 1990, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà.
4. Anh Đinh Văn Thuẫn - SN 1985, trú tại thị trấn Quảng Hà, Hải Hà.
5. Anh Công (chưa rõ họ) - SN 1994, trú tại xã Phú Hải, Hải Hà.
6. Anh Trịnh (chưa rõ họ) - SN 1994, trú tại xã Phú Hải, Hải Hà.

Các nạn nhân bị thương, gồm:

7. Anh Phạm Việt Chương - SN 1993, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà.
8. Anh Lê Văn Nam - SN 1987, trú tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà.
9. Chị Linh (chưa rõ họ) - SN 1995, trú tại Sơn La.
10. Anh Kỷ (chưa rõ họ) - SN 1990, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà.
11. Anh Tuấn (chưa rõ họ, năm sinh, nơi ở)
12. Anh Khánh (chưa rõ họ, năm sinh, nơi ở).

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn