Danh tính 2 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy nhà 3 tầng trên phố cổ

Thời sựThứ Hai, 06/11/2017 08:05:00 +07:00

Hai nạn nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng trên phố cổ Hà Nội là Cường và Duy (cả 2 đều SN 2000, quê ở Thanh Hóa) được thuê làm bốc vác cho chủ ngôi nhà bị cháy.

Liên quan đến vụ cháy nhà 3 tầng trên phố cổ khiến 2 người thiệt mạng, chiều 5/11, bước đầu cơ quan chức năng xác định, danh tính của hai nạn nhân là Mai Nguyễn Cường (SN 2000, ở Thanh Hóa) và Mai Văn Duy (SN 2000, cùng quê Thanh Hóa).

Trước khi xảy ra cháy, ông Nguyễn Đức Hạnh (SN 1959, chủ ngôi nhà số 31 Hàng Giấy) đã thuê Cường và Duy về bốc vác đồ cho mình.

23231529_10155258659868337_3168321549772461936_n

 Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực xảy ra vụ cháy.

23318848_1936132739959142_940068733_n 3

 Căn nhà bốc cháy nằm sâu trong ngõ.

Trước đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h ngày 5/11, tại ngôi nhà số 31, phố Hàng Giấy (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến 2 người chết.

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, người dân sinh sống trên phố Hàng Giấy thấy có mùi khét cùng tiếng động lớn phát ra nên chạy ra ngoài xem thì phát hiện đám cháy bùng lên tại ngôi nhà số 31.

Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng thông báo cho cho cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc trên, Trung tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 1 cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị nhanh chóng điều động xe cứu hỏa cùng các chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Theo ông Hiếu, ngôi nhà xảy ra vụ cháy có 3 tầng, 1 tum. Đám cháy được xác định xuất phát từ tầng tum sau đó cháy lan xuống tầng 3 của ngôi nhà.

Video: Cháy lớn thiêu rụi nhà sách trên phố Hà Nội

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn