Danh tính 10 nạn nhân trong vụ xe khách lao vào nhà dân ở Gia Lai

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 02/04/2023 16:25:09 +07:00
(VTC News) -

Các nạn nhân trong vụ xe khách lao vào nhà dân ở Gia Lai hầu hết đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đắk Lắk.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trưa nay (2/4) tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), theo danh sách do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cung cấp, 2 người chết là ông Phan Văn Nguyện (SN 1947; trú tại Đức Thọ, Hà Tĩnh) và tài xế xe khách Nguyễn Xuân Đông (SN 1971; trú tại Tân Hoà, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

8 người bị thương gồm:

Phạm Đức Kiệm (SN 1979; trú tại Ea Hleo, Đắk Lắk) - chấn thương sọ não, đa chấn thương.

Lương Thị Hà (SN 1992; trú tại Phương Định, Trực Ninh, Nam Định) - chấn thương sọ não.

Võ Tá Biểu (SN 1965; trú tại Cư Kuin, Đắk Lắk) - chấn thương sọ não, đa chấn thương.

Hà Thị Tâm (SN 1980; trú tại Ea Hleo, Đắk Lắk) - chấn thương cột sống thắt lưng, chấn thương khung chậu.

Chu Quang Huy (SN 1969; trú Cư Kuin, Đắk Lắk) - bị thương ở tay phải, sang chấn đầu - ngực và vai.

Lê Thanh Tùng (SN 1982; trú tại phường 3, TP Vũng Tàu) - chấn động não.

Quanh Văn Hoàng (SN 2007; trú Ea Hleo, Đắk Lắk) - chấn động não.

Phùng Thị Tuyết (SN 1987; trú Ea Tu, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - chấn động não.

Danh tính 10 nạn nhân trong vụ xe khách lao vào nhà dân ở Gia Lai  - 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Như VTC News đưa tin, khoảng 12h20 cùng ngày, ô tô khách mang BKS 47B-022.30 do ông Nguyễn Xuân Đông (52 tuổi) cầm lái, lưu thông trên quốc lộ 14, hướng Đắk Lắk đi Gia Lai. 

Khi đến ngã ba La Sơn, thuộc địa phận thôn Hàm Rồng, phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai thì va chạm với ô tô tải BKS 81C-187.87, do Trần Duy Hùng (27 tuổi, trú tại huyện Mang Yang, Gia Lai) điều khiển.

Vụ tai nạn làm ông Nguyễn Xuân Đông và ông Phan Văn Nguyện chết tại chỗ; 8 người bị thương.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn