Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: ‘Quang Hải sẽ tỏa sáng, Việt Nam vô địch!’

Thể thaoThứ Bảy, 15/12/2018 08:28:00 +07:00

Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn hi vọng Quang Hải, Văn Đức sẽ tỏa sáng và Việt Nam sẽ có chiến thắng ở Mỹ Đình để lên ngôi vô địch.

Cho đến giờ, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn vẫn cảm thấy tiếc cho trận chung kết lượt đi của tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Anh cho biết, kết quả hòa 2-2 là một thuận lợi nhưng không phải là khoảng cách an toàn.

“Trận lượt đi Việt Nam đã khởi đầu tương đối thuận lợi với 2 bàn thắng dẫn trước. Tiếc là sau 2 bàn thắng đó, chúng ta có thêm những cơ hội đối mặt với thủ môn nhưng lại không dứt điểm được để gia tăng cách biệt và rồi bị đối thủ gỡ hòa.

Hai bàn thua của Việt Nam bộc lộ điểm yếu là chống các tình huống cố định. Với xu thế hiện tại, nếu phối hợp đồng đội, tấn công biên, trung lộ… mà không ghi được bàn thì những tình huống cố định sẽ được các đội bóng tận dụng triệt để. Quả phạt cuối cùng của Malaysia nếu Đặng Văn Lâm không chơi xuất sắc, có thể chúng ta đã thua ngược.

Trận hòa 2-2 của trận lượt đi là lợi thế nhưng cũng chưa phải là khoảng cách an toàn. Vì thế, trận lượt về này, chúng ta phải hết sức cẩn trọng”, danh thủ Hồng Sơn chia sẻ.

Shahrul

Việt Nam để đối thủ cầm hòa 2-2 ở Bukit Jalil đầy tiếc nuối. 

Nhận định về lối chơi của tuyển Việt Nam, danh thủ Hồng Sơn cho biết: “Chúng ta vẫn sẽ chơi kiểm soát bóng ngắn nhỏ và từng vị trí tạo thành tam giác, tứ giác một. Bên trái Văn Hậu, Văn Đức sẽ hợp một tiền vệ trung tâm. Bên trái là Quang Hải, Trọng Hoàng và 1 tiền vệ trụ hoặc một trung phong”.

20 năm trước, Nguyễn Hồng Sơn và các đồng đội từng đứng trước ngưỡng cửa lịch sử với cơ hội lớn để giành chức vô địch Tiger Cup 1998. Nhưng cuối cùng chúng ta thua tiếc nuối 0-1 Singapore trong trận chung kết ngay tại chảo lửa Hàng Đẫy.

Phải 10 năm sau, bóng đá Việt Nam mới lên ngôi vô địch AFF Cup ở Mỹ Đình. Còn hiện tại, cũng tròn 1 thập kỷ, Việt Nam lần thứ 3 góp mặt trong trận chung kết và người hâm mộ đang chờ đợi thầy trò HLV Park Hang Seo lên ngôi tại Mỹ Đình tối nay.

dsc_8675

 Danh thủ Hồng Sơn hy vọng Quang Hải, Văn Đức sẽ tỏa sáng.

Tuy nhiên, sự kỳ vọng lớn cũng là một áp lực. Chia sẻ về áp lực này, danh thủ Hồng Sơn nói: “20 năm trước chúng tôi từng thất bại trước sự cổ vũ đông đảo của người hâm một nhà. Đó là một bài học ở một chảo lửa nóng rực. Khán giả thường kỳ vọng đội chủ nhà chơi tấn công dồn dập, chơi cống hiến, đẹp mắt… và điều này phần nào khiến cầu thủ bị sức ép, nôn nóng, vội vàng, không tuân thủ kỷ luật chiến thuật HLV đưa ra, dẫn đến không đạt hiệu quả. Tôi hy vọng, các cầu thủ Việt Nam hôm nay sẽ chơi bóng bình tĩnh, không để cảm xúc lấn át và đặc biệt phải tuân thủ triệt để chiến thuật HLV đưa ra”.

Cuối cùng danh thủ Hồng Sơn cho biết, anh đặt nhiều hy vọng vào Quang Hải, Văn Đức. Họ sẽ tỏa sáng và Việt Nam sẽ có chiến thắng cách biệt 1 bàn để lên ngôi vô địch!

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn