Danh thủ hay nhất Việt Nam 50 năm qua: Tôi không thấy giá trị của Văn Quyết

Thể thaoThứ Tư, 21/11/2018 11:21:00 +07:00

Ông Lê Thế Thọ rất tiếc khi tuyển Việt Nam không thể đánh bại Myanmar tại vòng bảng AFF Cup 2018.

Danh thủ Lê Thế Thọ là người quen phát biểu trực diện và không ngần ngại nói ra những điểm chưa được của đội tuyển Việt Nam trong trận hòa không bàn thắng với Myanmar tối 20/11.

“Lẽ ra chúng ta đá tốt hơn nhiều. Trong khoảng 25-30 phút đầu hiệp 1, chúng ta đá rất kém. Những cầu thủ vào sân nổi tiếng như Văn Quyết không có một giá trị gì cả. Tôi không thấy hình ảnh của anh ta và nhiều cầu thủ khác. Từ phút 30 trở đi thì mới thấy lối chơi của chúng ta khá lên, có những cơ hội, tuy không rõ rệt nhưng có thể làm bàn được”, ông Thọ nói.

aug_8350

 Văn Quyết chơi dưới sức trong cuộc đối đầu với Myanmar. (Ảnh: AFF)

Danh thủ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam bầu chọn xuất sắc nhất Việt Nam 50 năm qua còn chia sẻ thêm: “Tôi cảm thấy cầu thủ của mình không được năng động lắm trong những phút đầu tiên hoặc có cái gì đó e dè. Tôi không thấy cầu thủ nào băng từ trái sang phải, đào sâu trung lộ, di chuyển vào khoảng trống để lôi kéo đối phương. Đội bạn không phải mạnh lắm, họ chỉ đá tích cực thôi. Tiếc là chúng ta không thắng được”.

Ông Thọ cũng khẳng định, việc Việt Nam giành vé vào bán kết là trong tầm tay bởi thầy trò HLV Park Hang Seo có quyền tự quyết và chỉ phải gặp đội bóng yếu của bảng là Campuchia trên sân nhà Hàng Đẫy. Tuy nhiên, ông Thọ cho rằng, vấn đề không nằm ở tấm vé vào bán kết mà là cả chặng đường tương lai phía trước.

“Tôi từng là cầu thủ, sống chết tôi cũng đuổi theo đối thủ bằng khao khát, ham muốn. Nếu đá trì trệ, vô tư là không chấp nhận được. Ở đây, tôi mong các em phải tập trung hơn, xông xáo hơn.

Tôi nghĩ, đội tuyển nên định ra một lối chơi căn bản hơn nữa. Sự phối hợp giữa các tuyến và cách thức tổ chức tấn công nhuần nhuyễn hơn nữa. Chúng ta mới chỉ có sự tỏa sáng của những cá nhân chứ chưa có sự tỏa sáng của một tập thể”, ông Thọ chia sẻ.

Ông Thọ thừa nhận, có thể mật độ 4 ngày 2 trận khiến một số cầu thủ như Anh Đức xuống sức. Tuy nhiên, ông không hài lòng với cách chơi của đội trưởng Văn Quyết, bởi anh thi đấu ít hơn nhưng vẫn chơi không đúng sức.

“Văn Quyết là cầu thủ cầm bóng ra vào, đan sân nếu đá ở Hà Nội T&T sao ở đội tuyển không thấy anh đâu? Tôi thấy rất lạ và như thế rất thiệt thòi. Muốn phá thế trận của đối phương phải có những cầu thủ nòng cốt, xiên vào vòng cấm địa, chạy ngang, chạy dọc, xô xát mới nảy ra được”, ông Thọ chia sẻ.

20NQM - MYANMAR vs VIET NAM     21 11

Xuân Trường cũng thi đấu mờ nhạt. (Ảnh: Quang Minh)

Cũng theo ông Thọ, một nguyên nhân nữa khiến đội tuyển Việt Nam thi đấu không đạt hiệu quả ở trận đấu với Myanmar là tâm lý cầu thủ không tốt.

“Tôi cảm thấy tâm lý của các cầu thủ hơi nặng và thi đấu như thế sẽ mất sức, thậm chí mất 50% sức. Nếu cầu thủ không tự chủ được, tự nói với mình điều cần phải làm thì khó đá”, ông Thọ nhấn mạnh.

Cuối cùng, chia sẻ về sự xuất hiện của Văn Toàn những phút cuối trận, người được Liên đoàn bóng đá châu Á trao danh hiệu “Cầu thủ Vàng” của bóng đá Việt Nam chia sẻ: “Tôi rất mến Văn Toàn. Đây là cầu thủ có kỹ thuật, có sức mạnh. Tôi cứ đặt dấu hỏi tại sao anh ấy không được đá chính thức. Nếu không đá chính thức thì hiệp 2 cũng phải được vào để thời gian chơi bóng của anh nhiều hơn. Nhưng anh lại được thi đấu rất ít. Rất ít song mỗi khi xuất hiện lại khuấy động cả lối chơi, tốc độ được đẩy nhanh, mọi thứ khác hẳn. Tôi chỉ chia sẻ theo quan điểm của tôi. Còn mọi thứ là quyền của HLV, tôi không xâm phạm vào”.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn