Danh thủ Hàn Quốc khiến Hiddink giận dỗi vì HLV Park Hang Seo ở World Cup 2002

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 01/02/2021 14:20:35 +07:00
(VTC News) -

Cựu danh thủ Hwang Sun-hong tiết lộ từng làm phật ý HLV Guus Hiddink ở World Cup 2002 chỉ vì một lần ôm HLV Park Hang Seo.

Hwang Sun-hong là một trong những tiền đạo hay nhất của đội tuyển Hàn Quốc trước đây. Ông góp mặt trong đội hình làm nên kỳ tích ở World Cup 2002 dưới sự dẫn dắt của HLV Guus Hiddink.

Ở giải đấu trên sân nhà, Hwang Sun-hong là người ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Hàn Quốc. Ông đá chính 3 trận vòng bảng nhưng mất vị trí cho Ahn Jung-hwan ở các trận đấu loại trực tiếp.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn của đài MBC (Hàn Quốc), nguyên nhân Hwang Sun-hong mất suất đá chính được ông và các đồng đội năm xưa hé lộ nửa đùa, nửa thật. Cựu danh thủ xứ kim chi cho rằng ông đã làm phật ý HLV Hiddink chỉ vì màn ăn mừng sau bàn thắng vào lưới đội tuyển Ba Lan.

Danh thủ Hàn Quốc khiến Hiddink giận dỗi vì HLV Park Hang Seo ở World Cup 2002 - 1

Khoảnh khắc ăn mừng khiến HLV Guus Hiddink mất vui.

"Sau trận đấu đó, HLV Hiddink nói với tôi rằng ông ấy rất buồn", cựu danh thủ Hwang Sun-hong chia sẻ. Trong khoảnh khắc đó, ông đã chạy đến ôm chặt HLV Park Hang Seo, khi đó là trợ lý của HLV Hiddink mà quên mất nhà cầm quân người Hà Lan đứng phía sau. 

Một cầu thủ khác trong đội hình giành hạng tư World Cup 2002 là Seol Ki-hyun xác nhận: "Thầy Hiddink có giận một chút".

Ahn Jung-hwan cũng nói đùa rằng: "Nếu anh ấy ghi bàn mà chạy về phía HLV Hiddink thì có lẽ sẽ được đá tiếp. Park Ji-sung chạy đến chỗ HLV Hiddink, nhưng Hwang Sun-hong lại đến ôm HLV Park Hang-seo và cuối cùng không được thi đấu nữa".

Trong trận đấu với Ba Lan, Hwang Sun-hong bị thay ra bởi chính Ahn Jung-hwan ở đầu hiệp hai. Từ sau vòng bảng, Hwang Sun-hong chỉ được đá chính ở trận bán kết nhưng cũng sớm phải rời sân.

Cựu tiền đạo sinh năm 1968 là một trong những học trò thân thiết của HLV Park Hang Seo. Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, Hwang Sun-hong cũng rất thành công trong sự nghiệp huấn luyện với 2 lần vô địch K-League. Ông từng dẫn dắt đội Ngôi sao K-League sang Việt Nam đấu giao hữu.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn