Đánh sập xưởng sản xuất ma túy 'khủng' do nữ quái đất Cảng cầm đầu

Pháp luậtThứ Hai, 12/12/2016 17:58:00 +07:00

Lực lượng liên ngành vừa triệt phá thành công xưởng sản xuất ma túy cung cấp cho dân chơi đất Cảng, thu giữ số lượng lớn ma túy và các máy móc, dụng cụ sản xuất do một nữ quái cầm đầu.

Sáng 12/12, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa kết hợp với Đội kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan Hải Phòng phá thành công Chuyên án 312T – đấu tranh triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, sản xuất trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

IMG_5150

 Máy sản xuất thuốc lắc tại 'xưởng' của nữ quái đất Cảng bị công an bắt giữ

Theo đó, hồi 15h30 ngày 9/12, tại số nhà 3/295 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng (nơi các đối tượng sử dụng làm địa điểm sản xuất ma túy), lực lượng trinh sát đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Hưng (SN 1973, ở 1/15/21 Nguyễn Hữu Tuệ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), về hành vi tàng trữ, sản xuất trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét tại đây đã thu giữ 400 viên nén màu trắng đục, thu 1 khay nhựa chứa chất bột màu trắng đục, 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, thu 1 máy dập thuốc lắc, 1 máy xay bột thuốc lắc và một số vật chứng khác có liên quan.

Cùng với thời điểm bắt giữ đối tượng Hưng, hồi 16h30 ngày 9/12, tại nhà riêng của Khúc Thị Minh Trang Trang (SN 1983, ở 9C70 Trại Chuối, quận Hồng Bàng, Hải Phòng), lực lượng trinh sát đã bắt quả tang đối tượng Trang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét thu giữ 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, 3 hộp tinh thể có trọng lượng 10kg, 3 điện thoại di động, 1 cân điện tử và nhiều tang vật liên quan.

IMG_5151 copy

Tang vật thu giữ tại hiện trường

IMG_5149 copy

Ma túy đá

IMG_5148 copy

Máy móc phục vụ cho việc sản xuất thuốc lắc

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận: Khúc Thị Minh Trang và Nguyễn Đình Hưng đã bàn bạc, móc nối với nhau sản xuất thuốc lắc để bán kiếm lời. Trang là người chuẩn bị nguyên vật liệu, máy dập, máy sấy, máy xay để Hưng trực tiếp đóng, dập bột ma túy thành các viên thuốc lắc để bán cho khách kiếm lời.

Tang vật thu giữ trong vụ án đang được Cơ quan CSĐT (PC47) Công an TP Hải Phòng trưng cầu giám định.

Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng PC47 phát hiện một ổ nhóm tàng trữ, mua bán, sản xuất trái phép chất ma túy, chuyên cung cấp ma túy tổng hợp (thuốc lắc) cho các đường dây mua bán, tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn Thành phố.

Cầm đầu đường dây là đối tượng Khúc Thị Minh Trang và Nguyễn Đình Hưng.

Phòng PC47 đã phân công lực lượng tiến hành các biện pháp trinh sát, làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động, xác định vai trò của từng đối tượng trong ổ nhóm, báo cáo Giám đốc, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Thành phố xác lập Chuyên án mang bí số 213T, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung lực lượng, biện pháp quyết tâm xóa phá đường dây phạm tội trên.

nu quai lam chu xuong san xuat ma tuy

Chân dung hai đối tượng 'chủ xưởng' sản xuất thuốc lắc bán cho dân chơi đất Cảng 

Hiện Cơ quan CSĐT (PC47) đã tạm giữ 2 đối tượng về hành vi Sản xuất trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng án.

Video: Bắt quả tang hơn 20 na thanh nữ tú đang 'bay' cùng ma túy trong khách sạn

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn