Đánh sập đường dây ma túy liên tỉnh, thu 5 khẩu súng và 20 kg ma túy đá

Pháp luậtThứ Sáu, 12/07/2019 18:52:00 +07:00

Vừa vận chuyển ma túy về đến bến xe, 2 trùm ma túy bị lực lượng Công an Hải Phòng phục kích bắt giữ, thu 5 khẩu súng và gần 20 kg ma túy đá.

Chiều 12/7, đại diện cơ quan chức năng Hải Phòng cho biết, Công an huyện An Dương vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ triệt phá một đường dây ma túy liên tỉnh 'khủng', thu giữ gần 20 kg ma túy, 5 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác.

Trước đó, sáng 8/7, tại khu vực Bến xe khách Niệm Nghĩa (Lê Chân, Hải Phòng), lực lượng trinh sát Công an huyện An Dương phối hợp với Phòng CSĐT Tội phạm về Ma túy (Công an TP Hải Phòng) bắt quả tang Đỗ Nhật Nguyện (SN 1973, tạm trú tại số 30 Xuân Biều, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng) và Lò Văn Tỉnh (SN 1982, quê xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đang vận chuyển 19.421,2 gam methamphetamine (ma túy tổng hợp), 1 khẩu súng và 15 viên đạn cùng nhiều tang vật có liên quan.

tang vat vu an ma tuy khung o hai phong

Tang vật vụ án. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Nhật Nguyện, lực lượng công an thu tiếp 4 khẩu súng và đạn, nhiều viên nén màu đỏ có khối lượng 0,97 gram là methamphetamine, dụng cụ sử dụng ma túy cùng các tang vật có liên quan.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện An Dương, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy – Công an TP Hải Phòng phát hiện một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Điện Biên về Hải Phòng với số lượng lớn.

hai trum ma tuy dat cang sa luoi

Hai trùm ma túy bị bắt giữ. 

Quá trình xác minh xác định được kẻ cầm đầu đường dây trên là Đỗ Nhật Nguyện (SN 1973, tạm trú tại số 30 Xuân Biều, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng) và Lò Văn Tỉnh (SN 1982, quê xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Đi sâu xác minh, trinh sát nhận thấy thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây rất tinh vi, có sự phân công cụ thể cho từng người. Không những thế, phạm vi hoạt động của chúng khá rộng, có tính chất phức tạp. Nguyện móc nối với các "đồng nghiệp" để mua ma túy về Hải Phòng tiêu thụ.

Sau khi nghe báo cáo, Đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an TP Hải Phòng xác định, đây là đường dây ma túy lớn liên tỉnh, cần phải nhanh chóng lập chuyên án triệt phá; giao Công an huyện An Dương phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tập trung lực lượng, phương tiện để đấu tranh.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn