Đánh sập đường dây ma túy liên tỉnh găm vũ khí nóng ở Hải Phòng

Pháp luậtThứ Tư, 12/04/2017 14:42:00 +07:00

Công an TP. Hải Phòng vừa đánh sập một đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh số lượng lớn, bắt giữ 6 đối tượng cùng vũ khí nóng.

Sáng 14/4, Phòng Cảnh sát Điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy (PC47) – Công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lương chức năng đánh sập một đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh số lượng lớn, bắt giữ 6 đối tượng cùng vũ khí nóng.

Theo đó, hồi 23h10’ ngày 10/4, tại khu đô thị Long Sơn, phường Quán Toan (Hồng Bàng, Hải Phòng), Phòng PC47 bắt quả tang 4 đối tượng khi đang vận chuyển ma túy từ Móng Cái (Quảng Ninh) về Hải Phòng để chuyển đi Hải Dương, Hà Nội.

Bốn đối tượng bị bắt bao gồm: Nguyễn Quốc Thắng (SN 1988, ở thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội); Nguyễn Cao Thắng (SN1984, ở quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội); Phan Anh Tú (SN1990, ở quận Ba Vì, TP. Hà Nội; Chu Giang Long (SN1990, ở thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội).

Hinh anh Cong an Hai Phong danh sap duong day ma tuy lon,  thu vu khi nong

6 đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh vừa bị bắt giữ. (Ảnh PC47 cung cấp) 

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát thu giữ: 105,36 gam ketamine, 50 viên thuốc lắc = 12,10 gam, 1 xe ô tô, 6 điện thoại, 11.200.000 đồng và một số tang vật liên quan.

Đặc biệt, đối tượng Nguyễn Quốc Thắng (SN 1988) đã có 2 tiền án (năm 2005 phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị Tòa án Nhân dân thị xã Sơn Tây xử phạt 9 tháng tù giam; năm 2008 phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị Tòa án Nhân dân quận Từ Liêm xử phạt 27 tháng tù giam);

Cùng thời điểm này, tại phòng 306 nhà nghỉ Ban Mai, phường Quán Toan (Hồng Bàng, TP. Hải Phòng), Phòng PC47 đã bắt giữ 2 đối tượng, gồm Hoàng Danh Dương (SN 1986) và Cao Xuân Thắng (SN1983, cùng ở huyện An Dương, TP. Hải Phòng).

Đối tượng Thắng đã có 1 tiền án (năm 2012, phạm tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Tòa án Nhân dân huyện An Dương xử phạt 4 năm tù giam).

Khám xét phòng 306, thu giữ: 400 gam ma túy đá, 110.000.000 đồng, 3 điện thoại và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tội phạm khác.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Cao Xuân Thắng, cơ quan Công an thu giữ 1 khẩu súng.

Tổng số tang vật thu giữ trong vụ án là: 517,46 gram ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 1 xe ô tô, 9 điện thoại, 121.200.000 đồng và nhiều tang vật liên quan khác.

Hinh anh Cong an Hai Phong danh sap duong day ma tuy lon,  thu vu khi nong

 Đối tượng cầm đầu cùng tang vật vụ án. (Ảnh PC47 cung cấp)

Hiện, Phòng PC47 đang hoàn thiện thủ tục, đấu tranh khai thác các đối tượng và điều tra mở rộng án.

Video: Theo chân công an triệt phá xưởng sản xuất ma túy đá ở Hà Nội

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn