Đánh sập đường dây cá độ World Cup hàng chục tỷ đồng ở Hải Dương

Pháp luậtThứ Ba, 03/07/2018 16:08:00 +07:00

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa đánh sập đường dây cá độ World Cup, với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ngày 3/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 ‘trùm sò’ trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet, với số tiền lên đến trên 23 tỷ đồng từ đầu mùa World Cup đến nay.

Các bị can gồm: Nguyễn Đắc Tôn (SN 1989), Phạm Văn Tới (SN 1984) và Kiều Bá Toàn (SN 1987); cùng trú tại xã An Lâm, huyện Nam Sách (Hải Dương) về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

03718cdbdDSC_0067

3 'trùm sò' trong đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng tại Hải Dương.

Trước đó, vào tối 28/6, tại nhà Nguyễn Đắc Tôn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tổ chức bắt quả tang Tôn cùng Phạm Văn Tới và Kiều Bá Toàn đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Các bị can nêu trên tuy chưa có tiền án, tiền sự gì nhưng thường giao du với nhiều đối tượng hình sự tại TP Hải Dương. Phạm Văn Tới là nhân vật cộm cán ở xã An Lâm, hoạt động cầm đồ và sẵn sàng siết nợ, đòi nợ thuê.

Những người này khai nhận, ngày 29/5, Nguyễn Đắc Tôn nhận của một người tên là Tám ở TP Hải Dương tài khoản mang tên Tv3g080 trên trang mạng b88ag.com.

Sau đó, Tôn chia làm nhiều tài khoản nhỏ giao cho Tới và Toàn sử dụng để cá độ và tổ chức cá độ bóng đá để kiếm hoa hồng (cứ 1 triệu đồng cá độ, Tôn cắt lại 50 nghìn đồng).

Bước đầu, cơ qua điều tra xác định, từ đầu mùa World Cup đến nay, số tiền cá độ qua tài khoản của nhóm này lên đến trên 23 tỷ đồng, trong đó riêng ngày 28/6 có trên 7 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý vụ việc.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn