Danh sách những đại gia trẻ tuổi nhất thế giới

Kinh tếThứ Tư, 15/04/2015 07:30:00 +07:00

Những tỷ phú này đều chưa bước qua tuổi 35 tuy nhiên họ đã sở hữu trong tay khối tài sản kếch xù mà nhiều người phải mong ước.

10. Nathan Blecharczyk, 31 tuổi, Airbnb. Một tỷ phú trẻ tuổi bước ra từ thế giới Internet với website Airbnb. Website này là nơi mọi người có thể chia sẻ các căn hộ có thể tạm thời cho thuê theo nhu cầu. Nghe thì đơn giản nhưng hiện tại, giá trị của nó đã lên tới 1,9 tỷ USD

10. Nathan Blecharczyk, 31 tuổi, Airbnb. Một tỷ phú trẻ tuổi bước ra từ thế giới Internet với website Airbnb. Website này là nơi mọi người có thể chia sẻ các căn hộ có thể tạm thời cho thuê theo nhu cầu. Nghe thì đơn giản nhưng hiện tại, giá trị của nó đã lên tới 1,9 tỷ USD

9. Tatiana Casiraghi, 31 tuổi, kinh doanh bia. Phần lớn số tài sản của nữ tỷ phú này đến từ công ty bia Bavaria từ thời ông của cô. Casiraghi thuộc dòng dõi giàu sang kể từ khi mới sinh ra và sau này cô còn kết hôn với vị hoàng tử của Công quốc Monaco. Số tài sản cô đang sở hữu là 2,2 tỷ USD

9. Tatiana Casiraghi, 31 tuổi, kinh doanh bia. Phần lớn số tài sản của nữ tỷ phú này đến từ công ty bia Bavaria từ thời ông của cô. Casiraghi thuộc dòng dõi giàu sang kể từ khi mới sinh ra và sau này cô còn kết hôn với vị hoàng tử của Công quốc Monaco. Số tài sản cô đang sở hữu là 2,2 tỷ USD

8. Elizabeth Holmes, 31 tuổi, Theranos. Sau khi rời khỏi trường Standford sớm, Elizabeth Holmes đã đầu tư để xây dựng một phòng thí nghiệm mẫu máu với chi phí tiết kiệm hơn bình thường rất nhiều, mang tên Theranos. Cô đã phát triển phòng thí nghiệm thành công và hiện nó có giá trị 9 tỷ USD

8. Elizabeth Holmes, 31 tuổi, Theranos. Sau khi rời khỏi trường Standford sớm, Elizabeth Holmes đã đầu tư để xây dựng một phòng thí nghiệm mẫu máu với chi phí tiết kiệm hơn bình thường rất nhiều, mang tên Theranos. Cô đã phát triển phòng thí nghiệm thành công và hiện nó có giá trị 9 tỷ USD

7. Anton Kathrein, Jr, 30 tuổi, Antennas. Ông nội của Anton đã mở công ty sản xuất cáp điện lớn ngay từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc và hiện nay, công ty đã qua 3 đời. Nó mang lại cho Anton Kathrein Jr khối tài sản 1,7 tỷ USD

7. Anton Kathrein, Jr, 30 tuổi, Antennas. Ông nội của Anton đã mở công ty sản xuất cáp điện lớn ngay từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc và hiện nay, công ty đã qua 3 đời. Nó mang lại cho Anton Kathrein Jr khối tài sản 1,7 tỷ USD

6. Tom Persson, 30 tuổi, H&M. Giống như Anton Kathrein, Tom Persson cũng được thừa hưởng một trong những công ty thời trang lâu đời nhất thế giới H&M (thành lập năm 1930) từ ông nội và cha mình. Khối tài sản hiện tại của anh là 3 tỷ USD

6. Tom Persson, 30 tuổi, H&M. Giống như Anton Kathrein, Tom Persson cũng được thừa hưởng một trong những công ty thời trang lâu đời nhất thế giới H&M (thành lập năm 1930) từ ông nội và cha mình. Khối tài sản hiện tại của anh là 3 tỷ USD

5. Dustin Moskovitz, 30 tuổi, Facebook. Bạn cùng phòng của Mark Zuckerberg và là một trong 3 người đầu tiên phát triển mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook. Hiện nay, Dustin Moskovitz sở hữu gần 8 tỷ USD trong tài khoản cá nhân của mình

5. Dustin Moskovitz, 30 tuổi, Facebook. Bạn cùng phòng của Mark Zuckerberg và là một trong 3 người đầu tiên phát triển mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook. Hiện nay, Dustin Moskovitz sở hữu gần 8 tỷ USD trong tài khoản cá nhân của mình

4. Mark Zuckerberg, 30 tuổi, Facebook. Tỷ phú trẻ tuổi đã quá quen mặt trong các bảng xếp hạng. Anh là người đã mang đến cho chúng ta thứ mà hàng ngày ít người có thể không một lần đăng nhập: Facebook.

4. Mark Zuckerberg, 30 tuổi, Facebook. Tỷ phú trẻ tuổi đã quá quen mặt trong các bảng xếp hạng. Anh là người đã mang đến cho chúng ta thứ mà hàng ngày ít người có thể không một lần đăng nhập: Facebook.

3.  Julio Mario Santo Domingo III, 30 tuổi, kinh doanh bia. Santo Domingo là nhãn hiệu bia nổi tiếng ở Mỹ và nó đang mang lại cho một trong hai người thừa kế Julio Mario khối tài sản lên tới 2,2 tỷ USD.

3. Julio Mario Santo Domingo III, 30 tuổi, kinh doanh bia. Santo Domingo là nhãn hiệu bia nổi tiếng ở Mỹ và nó đang mang lại cho một trong hai người thừa kế Julio Mario khối tài sản lên tới 2,2 tỷ USD.

2. Bobby Murphy, 26 tuổi, Snapchat. Một trong ba người đầu tiên phát triển Snapchat và hiện nay, ứng dụng này đã mang lại cho anh tài sản 1,5 tỷ USD khi mới ở độ tuổi 26

2. Bobby Murphy, 26 tuổi, Snapchat. Một trong ba người đầu tiên phát triển Snapchat và hiện nay, ứng dụng này đã mang lại cho anh tài sản 1,5 tỷ USD khi mới ở độ tuổi 26

1. Evan Spiegel. 24 tuổi, Snapchat. Là một trong ba người phát triển ứng dụng Snapchat cùng với Bobby Murphy và Reggie Brown. Evan SPiegel cũng sở hữu 1,5 tỷ USD nhưng trẻ hơn Bobby Murphy 2 tuổi

1. Evan Spiegel. 24 tuổi, Snapchat. Là một trong ba người phát triển ứng dụng Snapchat cùng với Bobby Murphy và Reggie Brown. Evan SPiegel cũng sở hữu 1,5 tỷ USD nhưng trẻ hơn Bobby Murphy 2 tuổi

Bình luận
vtcnews.vn