Danh sách 5 'điểm đen' ngập úng bất khả kháng ở Hà Nội

Thời sựThứ Ba, 26/04/2016 07:22:00 +07:00

Mỗi khi có mưa lớn, Hà Nội sẽ xuất hiện 16 điểm ngập úng, trong đó có 5 điểm là bất khả kháng.

(VTC News) - Mỗi khi có mưa lớn, Hà Nội sẽ xuất hiện 16 điểm ngập úng, trong đó có 5 điểm là bất khả kháng. 

Tại cuộc giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 26/4, ông Võ Tiến Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội đã thông tin liên quan đến công tác thoát nước, chống ngập trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Công ty Thoát nước Hà Nội, nếu trên địa bàn Hà Nội có các trận mưa lớn từ 50mm – 100mm kéo dài trong 2 giờ thì sẽ có 16 điểm bị ngập nặng.

Hà Nội còn 16 điểm đen về ngập úng.

16 điểm này gồm quận Hoàn Kiếm 3 điểm (ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, ngã 5 Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hòa, cửa ga Hà Nội); quận Ba Đình có 3 điểm (phố Cao Bá Quát, hai điểm trên phố Đội Cấn); quận Đống Đa 2 điểm (trên phố Nguyễn Khuyến và đường Trường Chinh); quận Hoàng Mai 3 điểm (bến xe Giáp Bát, phố Nguyễn Chính, dốc thương binh phố Thanh Đàm); quận Tây Hồ 1 điểm (ngã ba Ba La - Thụy Khuê); quận Cầu Giấy 3 điểm (phố Trần Bình đoạn Bệnh viện 19/8, phố Hoa Bằng, phố Phan Văn Trường); quận Bắc Từ Liêm 1 điểm (ngã tư Xuân Đỉnh-Tân Xuân).

Theo ông ông Võ Tiến Hùng , hiện số lượng điểm úng ngập cục bộ đã giảm đáng kể so với những năm trước. Trước đó, năm 2014 có 33 điểm úng ngập, năm 2015 còn 23 điểm và đến nay còn 16 điểm.

"Mỗi khi có mưa lớn, chúng tôi sẽ tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực, phối hợp với các đơn vị liên quan để tiêu thoát nước. Chúng tôi phấn đấu  sau khi hết mưa từ 30 đến 90 phút sẽ rút hết nước, đảm bảo giao thông," ông Hùng cho hay.

Ông Hùng cho biết thêm, hiện thành phố đang xây dựng Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2. Dự kiến tới cuối tháng 6, dự án này sẽ hoàn thành. Khi đó, Hà Nội sẽ xóa được 11 điểm đen ngập úng. Tuy nhiên, 5 điểm còn lại là bất khả kháng.

“Khi Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2 hoàn thành sẽ xoá được 11 điểm đen ngập úng. 5 điểm còn lại là bất khả kháng , vì đây là các điểm trũng, tụ thuỷ của các tuyến phố,” ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, 5 điểm đen bất khả kháng là ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt; ngã 5 Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hoả; Lê Duẩn (cửa ga Hà Nội); Nguyễn Khuyến và Cao Bá Quát.

Đà Long
Bình luận
vtcnews.vn