Danh sách 47 chức danh lấy phiếu tín nhiệm

Thời sựThứ Hai, 10/06/2013 11:04:00 +07:00

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,... là những chức danh trong 47 chức danh được QH biểu quyết thông qua tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng... là những chức danh trong 47 chức danh được Quốc hội biểu quyết thông qua tiến hành lấy phiếu tín nhiệm trong phiên họp sáng nay, ngày 10/6.



Chủ trì phiên họp toàn thế sáng nay 10/6, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng cho biết, từ ngày 10/6 đến sáng 11/6, QH thực hiện hoạt động lấy phiếu tín nhiệm.

“Đây là lần đầu tiên QH thực hiện quyền giám sát tối cao và đây cũng là QH đầu tiên trên thế giới thực hiện việc này. Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thực hiện quyền năng của mình thay mặt cử tri thực hiện nhiệm vụ rất nhạy cảm để đánh giá chức danh chủ chốt nhất của bộ máy Nhà nước nước ta”- ông Hùng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch QH, lấy phiếu tín nhiệm lần này QH sẽ bỏ phiếu cho từng chức danh của QH, Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao. Vì thế, QH sẽ cân nhắc thận trọng, khách quan, công tâm và đánh giá chính xác.

Việc bỏ phiếu được các ĐBQH căn cứ vào báo cáo của các chức danh trước 20 ngày theo chức năng, nhiệm vụ của mình và cả phẩm chất, đạo đức, lối sống từ khi nhận nhiệm vụ đến nay.

Bên cạnh đó, ĐB cũng căn cứ vào nội dụng rất quan trọng là tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, tòa án… để “soi” lại bộ máy Nhà nước nói chung và các vị được bầu, được QH phê chuẩn. Ở đây cũng có mặt được và những tồn tại, cần khắc phục.

“Cử tri, nhân dân cả nước đều biết việc ĐBQH đưa ra đánh giá toàn diện để đánh giá điều hành của Đảng, Nhà nước và các chức danh”- Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói.

Căn cứ tiếp theo để ĐBQH có thông tin đầu vào làm cơ sở đánh giá về các chức danh là thông qua tiếp xúc cử tri, tổ chức giám sát, chất vấn, báo cáo, giải trình đối với từng chức danh, từng lĩnh vực và đi đến những đánh giá, kết luận sau mỗi kỳ họp.

Ngoài ra, ĐBQH còn căn cứ trên cơ sở kiến nghị cử tri cả nước qua tiếp xúc cử tri, qua báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

“Căn cứ quan trọng nhất chính là đánh giá của bản thân các ĐBQH. Tính khách quan, thận trọng, chính xác, công tâm của ĐBQH sẽ quyết định chất lượng hoạt động của QH. Tôi là người tham gia bỏ phiếu nhưng cũng là người được ĐB bỏ phiếu nên có 2 tâm trạng.

Tâm trạng hồi hộp chờ đợi xem ĐB đánh giá mình thế nào và tâm trạng trăn trở với vai người bỏ phiếu cho người khác. Chúng tôi rất tin tưởng rằng QH sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trước Đảng, Nhà nước và đặc biệt là trước cử tri, trước nhân dân. Như một ĐB nói, đây là cuộc bỏ phiếu kép vì nhân dân “bỏ phiếu” chính ĐB”- ông Hùng chia sẻ.

Theo Chủ tịch QH, quy trình lấy phiếu tín nhiệm có 4 bước  chính thực hiện trong ngày 10-6 theo Nghị quyết 05 của QH gồm: Biểu quyết thông qua danh sách các chức danh được lấy phiếu; thảo luận tại các đoàn; ĐBQH trở lại hội trường để nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình báo cáo về kết quả thảo luận; tiến hành bỏ phiếu.

Đến đầu giờ sáng ngày mai 11/6, QH sẽ tiến hành bước thứ 5 là công bố kết quả kiểm phiếu công khai với đồng bào, cử tri cả nước.

Ông Hùng nêu tóm tắt tờ trình danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm lần này. Danh sách này do QH quyết định tại phiên họp lấy phiếu tín nhiệm. Người được chọn lấy phiếu tín nhiệm là người đang giữ chức vụ và đang giữ chức danh tối thiểu 1 năm.

Căn cứ vào tiêu chí này, ông Vương Đình Huệ đã được QH miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Tài chính để nhận nhiệm vụ mới (không còn giữ chức danh); ông Đinh Tiến Dũng mới nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa được ít ngày, còn chức danh Tổng Kiểm toán đã được QH miễn nhiệm; ông Nguyễn Hữu Vạn vừa được QH bầu vào chức danh Tổng Kiểm toán mấy ngày. Do vậy cả ba ông này không nằm trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm lần này.

Sau đó, QH đã biểu quyết thông qua danh sách 47 chức danh lấy phiếu tín nhiệm do Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị.

Tham gia biểu quyết có 483 ĐB, chiếm 96,99%. Trong đó, 476 ĐB tán thành, chiếm 95,58%. 6 ĐB không tán thành, chiếm 1,20%.
 Danh sách 47 chức danh lấy phiếu tín nhiệm được Quốc hội thông qua:

    Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước

    Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước

    Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội

    Uông Chu Lưu – Phó Chủ tịch Quốc hội

    Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó Chủ tịch Quốc hội

    Tòng Thị Phóng – Phó Chủ tịch Quốc hội

    Huỳnh Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch Quốc hội

    Phan Xuân Dũng – Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường

    Nguyễn Văn Giàu – Chủ nhiệm UB Kinh tế

    Trần Văn Hằng – Chủ nhiệm UB Đối ngoại

    Phùng Quốc Hiển – Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách

    Nguyễn Văn Hiện – Chủ nhiệm UB Tư pháp

    Nguyễn Kim Khoa – Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh

    Phan Trung Lý – Chủ nhiệm UB Pháp luật

    Trương Thị Mai – Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội

    Nguyễn Thị Nương – Trưởng Ban Công tác đại biểu

    Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

    Ksor Phước – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

    Đào Trọng Thi – Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

    Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ

    Hoàng Trung Hải – Phó Thủ tướng Chính phủ

    Nguyễn Thiện Nhân – Phó Thủ tướng Chính phủ

    Vũ Văn Ninh – Phó Thủ tướng Chính phủ

    Nguyễn Xuân Phúc – Phó Thủ tướng Chính phủ

    Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch

    Nguyễn Thái Bình – Bộ trưởng Nội vụ

    Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng nhà nước

    Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng Lao động, thương binh và xã    hội

    Hà Hùng Cường – Bộ trưởng Tư pháp

    Trịnh Đình Dũng – Bộ trưởng Xây dựng

    Vũ Đức Đam – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

    Vũ Huy Hoàng – Bộ trưởng Công thương

    Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo

    Phạm Bình Minh – Bộ trưởng Ngoại giao

    Cao Đức Phát – Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

    Giàng Seo Phử - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc

    Trần Đại Quang – Bộ trưởng Công an

    Nguyễn Minh Quang – Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường

    Nguyễn Quân – Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ

    Nguyễn Bắc Son – Bộ trưởng Thông tin và truyền thông

    Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Quốc phòng

    Đinh La Thăng – Bộ trưởng Giao thông – Vận tải

    Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Y tế

    Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh tra Chính phủ

    Bùi Quang Vinh – Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư

    Trương Hòa Bình – Chánh án TAND tối cao

    Nguyễn Hòa Bình – Viện trưởng VKSND tối cao


Theo NLĐ

Bình luận
vtcnews.vn