Đánh nhân viên quán nhậu 'thừa sống, thiếu chết', nhóm côn đồ chịu hơn 39 năm tù

Pháp luậtThứ Tư, 18/09/2019 19:44:00 +07:00

Mâu thuẫn vì tính tiền dịch vụ thuê loa hát karaoke khi nhậu, 6 thanh niên đánh hội đồng khiến anh Hoàng thương tích 54%.

Ngày 18/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Minh Phụng (SN 1990), Võ Thanh Quang (SN 1994), Đặng Phi Thảo (SN 1996), Ngô Tấn Việt (SN 1995), Nguyễn Quốc Khánh (SN 1994), Huỳnh Văn Lý (SN 1991), Phan Xuân Nhị (SN 2001, cùng trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Trương Thị Ái Na (SN 1994, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Anh-toa-an

Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 18/9. 

Theo cáo trạng, vào khoảng 15h ngày 2/4/2018, nhóm Phụng đến lều số 5 của quán Obama thuộc khu vực Bãi Đa, phường Thọ Quang ăn nhậu và thuê loa kẹo kéo của quán để hát karaoke.

Đến khoảng 18h cùng ngày, anh Nguyễn Tiến Hoàng (SN 1991, trú Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là nhân viên quán Obama tính tiền cho nhóm Thảo.

Nhóm Phụng tính tiền xong, yêu cầu anh Hoàng cho mượn loa hát thêm 10 phút nữa sẽ nghỉ.

10 phút sau, anh Hoàng yêu cầu nhóm Phụng tính thêm tiền loa hát karaoke vì lúc trước chưa tính vào hóa đơn nên giữa Phụng và Hoàng xảy ra mâu thuẫn. Phụng nhặt cây tre đánh khiến anh Hoàng hoảng sợ bỏ chạy.

Nhóm Phụng đi được khoảng 100m thì anh Hoàng chặn đường, ném đá nhưng không trúng ai. Lập tức nhóm Phụng đuổi theo, dùng 1 tuýp sắt, ghế đánh anh Hoàng thương tích 54%.

TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Phụng 7 năm 6 tháng tù, Thảo 9 năm tù, Lý 7 năm  tù, Khánh 6 năm tù, Việt và Quang cùng 5 năm tù về tội “Giết người”.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn