Đánh ghen, mặc tình địch trần truồng giữa bãi cát

Pháp luậtThứ Năm, 05/01/2012 02:54:00 +07:00

(VTC News) – Nghi ngờ có quan hệ tình cảm với chồng mình, Thuyết đã cùng 3 chị em gái trói chị Gái đánh đập, cắt tóc, lột hết áo quần thả giữa bãi cát.

(VTC News) – Nghi ngờ có quan hệ tình cảm với chồng mình, Thuyết đã cùng 3 chị em gái trói chị Gái rồi đánh đập, cắt tóc, lột hết áo quần, thả chị Gái giữa bãi cát.

Chị Lê Thị Gái với những vết thương sau trận đòn ghen  
Cơ quan CSĐT, CA huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Thị Thuyết (SN 1971, trú tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội làm nhục người khác.
Trước đó, khoảng 10h ngày 16/9/2011, Thuyết cùng với 3 chị em gái của mình là Phạm Thị Loanh, Phạm Thị Hoanh và Phạm Thị Mười (đều trú tại địa phương) đã trói và đánh chị Lê Thị Gái (SN 1970, trú tại thôn Nhân Quang, xã Nhân Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Sau đó, Thuyết còn ngồi lên người chị Gái và dùng kéo cắt cụt tóc, cắt hết áo quần trên người chị Gái, để mặc chị "trần truồng" giữa bãi cát rồi cùng mấy chị em ra về. 
Chị Gái sau đó được người cùng thôn phát hiện, cởi trói và cho mượn áo quần mặc để về nhà.

Kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ việc Thuyết nghi ngờ chị Gái có quan hệ "tình cảm" với chồng mình nên đã hành động như trên để “dằn mặt” chị Gái.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra xử lý.

Tâm Huyền

 
Bình luận
vtcnews.vn