Đánh chết người sau va chạm giao thông

Pháp luậtThứ Tư, 15/06/2016 08:41:00 +07:00

Sau khi va quẹt xe máy trên đường, 2 nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến, mặc dù nhóm Thanh đã bỏ chạy nhưng Hiền vẫn cầm đá đuổi theo đánh chết một người.

Ngày 14/6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt Nguyễn Lê Hiền (26 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) 9 năm tù về tội Giết người.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Thanh (26 tuổi) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và Ngô Văn Chín (28 tuổi) lĩnh 1 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, khoảng 0h10 ngày 3/11/2015, sau khi hát tại quán karaoke ở quận Bình Thạnh, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Lê Hiền cùng 2 bạn gái chạy xe máy về trên đường Nơ Trang Long.

Video: Côn đồ hỗn chiến

Khi đến cầu Bình Lợi cũ, xe của anh Trung xảy ra va chạm với xe máy do Thanh điều khiển chở theo Chín và Lê Minh Cường. Tức giận, Thanh vọt lên chặn xe Trung lại và cùng Chín dùng mũ bảo hiểm hành hung người này.

Phát hiện sự việc, Hiền chở bạn gái quay lại can thiệp và bị Cường đạp ngã. Hiền nhặt cục đá chống trả, đập vào đầu Cường gây thương tích. Phát hiện vụ hỗn chiến, người dân hô to “công an đến”.

Nghe vậy, nhóm Thanh hốt hoảng bỏ chạy nhưng Hiền không chịu buông tha mà cầm đá đuổi theo đánh vào đầu Cường khiến người này bất tỉnh. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện ngay sau đó nhưng do bị chấn thương sọ não nên đã tử vong.

Chiều cùng ngày, Thanh và Chín đến Công an phường 13, quận Bình Thạnh đầu thú. Còn Hiền bị công an bắt khẩn cấp sau đó 2 ngày.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn