Đánh bom tự sát vào đám cưới ở Afghanistan, ít nhất 63 người thiệt mạng

Thế giớiChủ Nhật, 18/08/2019 13:41:00 +07:00

Ít nhất 63 người thiệt mạng và hơn 182 người khác bị thương trong vụ đánh bom tự sát vào đám cưới ở thủ đô Kabul, Afghanistan tối 17/8.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Nusrat Rahimi xác nhận trong số các nạn nhân có cả phụ nữ và trẻ em. Theo lời kể của nhân chứng, vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom, có khoảng 1.200 khách mời tham gia vào bữa tiệc. 

danh bom

Hiện trường vụ đánh bom tại trung tâm tiệc cưới Dubai City, phía tây thủ đô Kabul. (Ảnh: News Sky)

Một người khác cho biết phát nổ gần sân khấu khi các nhạc công chơi đàn.  

Người phát ngôn của Tổng thống Afghanistan Sediq Seddiqi lên án vụ tấn công là “một tội ác ghê tởm chống lại người dân" và khẳng định sẽ lôi thủ phạm ra ánh sáng. 

 "Các người không thể khiến người dân cúi đầu bằng cách giết họ", ông nhấn mạnh. 

Lực lượng Taliban mới đây phủ nhận mọi trách nhiệm liên quan tới vụ đánh bom. Nhiều người tin rằng vụ việc có thể liên quan tới các nhóm phiến quân địa phương có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Vụ đánh bom xảy ra chỉ 2 ngày trước khi Afghanistan kỷ niệm 100 năm ngày giành độc lập hôm 19/8 tới. 

Các trung tâm tiệc cưới ở Kabul không ít lần trở thành đối tượng các nhóm đánh bom khủng bố. 

Hồi tháng 11/2018, ít nhất 55 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát tại một trung tâm tiệc cưới ở thủ đô Kabul khi hàng trăm học giả và giáo sĩ Hồi giáo tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh nhà tiên tri Muhammad.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn