Đánh bom tự sát ở Pakistan, 52 người thương vong

Thế giớiThứ Ba, 29/12/2015 09:36:00 +07:00

Ít nhất 22 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ nổ nhằm vào một cơ quan của chính phủ ở thị trấn Mardan, miền tây bắc Pakistan.

Ít nhất 22 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ nổ nhằm vào một cơ quan của chính phủ ở thị trấn Mardan, miền tây bắc Pakistan.

Theo BBC, vụ nổ xảy ra bên ngoài Cơ quan Đăng ký và Cơ sở Dữ liệu quốc gia tại khu vực Dosehra Chowk. Cơ quan này là nơi cấp chứng minh thư  cho người dân Pakistan.

Một sỹ quan cảnh sát địa phương cho hay, một kẻ đánh bom liều chết đã lao xe máy chở đầy chất nổ vào cổng cơ quan trên và sau đó tự cho nổ tung khi một bảo vệ ở cổng yêu cầu hắn dừng lại.
Nạn nhân sau vụ tấn công. Ảnh: BBC
Nạn nhân sau vụ tấn công. Ảnh: BBC 
Theo nguồn tin cảnh sát, số người thiệt mạng đã lên tới 22 người và khoảng 30 người khác bị thương. Các nạn nhân bị thương khẩn trương được đưa tới bệnh viện để điều trị. Cảnh sát ước tính khoảng 12kg thuốc nổ có thể được sử dụng trong vụ tấn công trên.

Nhóm chiến binh Jamaat-ul-Ahrar, tách ra từ nhóm khủng bố Pakistani Taliban hồi năm 2014 đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc. Nhóm này trước đây từng gây ra vụ nổ khiến hơn 50 người thiệt mạng ở khu vực biên giới Wagah hồi năm 2014.

Vụ tấn công trên là một trong những vụ tấn công đẫm máu kể từ sau vụ thảm sát hồi tháng 12/2014 khiến 150 học sinh và giáo viên ở Peshawar thiệt mạng.

Nguồn: Tiền Phong- Theo BBC
Bình luận
vtcnews.vn