Đánh bom tự sát gần nhà quan chức chính phủ Afghanistan, hàng chục người chết

Thế giớiThứ Hai, 24/07/2017 14:35:00 +07:00

Kẻ tấn công tự sát đã cho nổ một chiếc xe chứa bom ở miền tây Kabul, Afghanistan vào ngày 24/7, giết chết ít nhất 35 người và làm bị thương hơn 40 người.

Cảnh sát địa phương đã phong toả hiện trường vụ đánh bom xảy ra gần ngôi nhà của Mohammad Mohaqiq, một quan chức cấp cao của chính phủ. Đây cũng là nơi sinh sống chủ yếu của cộng đồng người Shi’ite Hazara.

Theo Reuters, người phát ngôn Bộ Nội vụ, Najib Danish cho biết, có ít nhất 35 người thiệt mạng và 40 người bị thương song con số thực tế có thể tăng thêm.

Trong khi đó, Giám đốc bệnh viện thành phố cho biết có ít nhất 13 người chết và 17 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

danh-bom-tu-sat-24-nguoi-chet-vtcnews-1

Khu vực xảy ra vụ đánh bom. (Ảnh: Reuters)

Vụ đánh bom này chỉ là một trong số nhiều ví dụ về tình trạng bạo lực liên tiếp đang diễn ra ở Afghanistan.

Đại diện nhóm khủng bố Taliban, Zabihullah Mujahid đã nhận trách nhiệm cuộc tấn công qua một bài đăng trên mạng xã hội Twitter, trong đó nói 37 nhân viên tình báo đã bị giết.

Mujahid cho biết, mục tiêu của cuộc tấn công là hai chiếc xe buýt chúng đã theo dõi suốt 2 tháng.

danh-bom-tu-sat-24-nguoi-chet-vtcnews-2

Lực lượng an ninh điều tra hiện trường. (Ảnh: Reuters TV)

Ít nhất 1.662 dân thường đã thiệt mạng ở Afghanistan trong nửa đầu năm nay.

Trong đó, theo số liệu của Liên Hợp Quốc, Kabul chiếm ít nhất 20% số người thương vong của năm 2017, bao gồm 150 người chết trong vụ tấn công bằng xe tải chứa bom cuối tháng 5 vừa qua.

Phương Anh (Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn