Đánh bom, tấn công máy bay ở Kabul, loạt nước dừng sơ tán dân khỏi Afghanistan

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 27/08/2021 08:53:18 +07:00
(VTC News) -

Nhiều nước thông báo tạm dừng chiến dịch sơ tán dân khỏi sân bay Hamid Karzai sau liên tiếp cảnh báo về đe dọa khủng bố ở sân bay này.

Chiều tối 26/8, 2 vụ nổ liên tiếp xảy ra ở sân bay quốc tế Hamid Karzai. Vụ nổ đầu tiên xảy ra gần cổng Abbey của sân bay và vụ nổ thứ hai xảy ra gần khách sạn Baron, cách không xa hiện trường vụ nổ đầu tiên. 

Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết các vụ nổ là "một cuộc tấn công phức tạp dẫn đến loạt thương vong cho quân đội Mỹ và dân thường".

Ngay cả trước khi các vụ nổ xảy ra, một số nước tuyên bố tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động sơ tán công dân khỏi Kabul.

Hôm 26/8, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết nước này sẽ chấm dứt hoàn toàn chiến dịch di tản công dân Pháp và Afghanistan khỏi Kabul từ 27/8.

Đánh bom, tấn công máy bay ở Kabul, loạt nước dừng sơ tán dân khỏi Afghanistan - 1

Người dân Afghanistan tập trung bên ngoài sân bay chờ di tản. (Ảnh: EPA-EFE)

Theo Thủ tướng Pháp, khoảng 2.500 người đã được Pháp sơ tán kể từ khi Taliban chiếm đóng thủ đô Kabul hôm 15/8. 

Các nước Đan Mạch, Đức, Hà Lan nói rằng họ không thể tiếp tục tạo điều kiện cho các chuyên bay di tản từ sân bay Hamid Karzai. 

"Chúng tôi đã ở lại Afghanistan lâu nhất có thể. Chúng tôi ước gì mình có thể ở lại lâu hơn và giải cứu tất cả những người tuyệt vọng đang muốn rời đi", Tướng Wayne Eyre, quyền Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Canada cho biết trong cuộc họp báo hôm 26/8. 

Ông Eyre cho biết Canada đã sơ tán 3.700 người ra khỏi Afghanistan. 

Sau khi xuất biện cảnh báo về các vụ tấn công liều chết ở khu vực sân bay Kabul, Bỉ quyết định chấm dứt các chuyến bay sơ tán khỏi Kabul vào đêm 25/8.

"Tình hình trở nên tồi tệ nhanh chóng. Chúng tôi được biết về nguy cơ xảy ra các vụ đánh bom liều chết ở khu vực lân cận sân bay và trong đám đông. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng việc tiếp cận các cổng sân bay trở nên khó khăn hơn và thậm chí là không thể", Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo nói hôm 26/8. 

Hơn 1.400 người được di tản sau chiến dịch của Bỉ. Chuyến bay cuối cùng đến Islamabad vào đêm 25/8.

Các quan chức quốc phòng Hà Lan, Đan Mạch cũng có tính toán tương tự. 

Trước các vụ nổ hôm 26/8, Anh kêu gọi công dân nước này không tới sân bay quốc tế Kabul vì lý do an ninh. 

Hoạt động sơ tán tiếp tục diễn ra tại sân bay Hamid Karzai trong bối cảnh an ninh xung quanh khu vực này vẫn đang hết sức hỗn loạn. Trước thời điểm xảy ra 2 vụ nổ, Italia xác nhận máy bay quân sự của nước này chở công dân sơ tán bị bắn khi rời sân bay. 

Về phần mình, Mỹ tuyên bố chiến dịch không vận dân sự của nước này vẫn sẽ tiếp tục dù thừa nhận các cuộc tấn công có thể sẽ gia tăng trong thời gian tới.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục sơ tán nhiều người nhất có thể cho đến khi kết thúc nhiệm vụ", phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho hay. 

Thông báo này được đưa ra bối cảnh Tổng thống Biden kiên quyết không lùi thời hạn di tản ở Afghanistan sau ngày 31/8.

Sáng 26/8, các quan chức Mỹ cho biết 13.400 người đã được sơ tán khỏi Kabul trong 24 giờ trước đó, nâng tổng số người được di tản kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát lên 95.700 người.

Song Hy(Nguồn: The New York Times)
Bình luận
vtcnews.vn