Đánh bom tại Syria: 40 người chết, 170 người bị thương

Thế giớiThứ Sáu, 11/05/2012 12:53:00 +07:00

(VTC News) - Hai vụ nổ bom khiến 40 người chết, 170 người bị thương, phá hủy hàng chục xe ô tô và làm hư hỏng một khu trung tâm thông tin công nghệ cao ở Syria.

(VTC News) - Kênh truyền hình Syria đưa tin 2 vụ nổ lớn tại thủ đô Damas hôm 10/5 khiến 40 người chết, 170 người bị thương, phá hủy hàng chục xe ô tô và làm hư hỏng một khu trung tâm thông tin công nghệ cao.

Hai vụ đánh bom được cho là liên quan vụ đàn áp của tổng thống Bashar đối với cuộc nổi dậy kéo dài 14 tháng của quân Al-Assad.

Truyền hình Syria buộc tội những ‘kẻ khủng bố’ đã gây ra hai vụ nổ vào đúng giờ cao điểm buổi sáng và gọi đây là ‘vụ đánh bom đẫm máu nhất tại thủ đô’ từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu.

Những hình ảnh ghi được cho thấy các phương tiện giao thông bị phá hủy nghiêm trọng và bốc cháy. Nhiều chiếc xe vẫn còn người bị mắc kẹt trong đó. Con số thương vong ghi nhận được lên tới 40 người chết và hơn 170 người bị thương.
Hiện trường vụ đánh bom

Một trong các vụ nổ này đã tàn phá một vùng rộng lớn, tạo nên một hố sâu tới 3m ngay trên mặt đường cao tốc.  Cảnh xác chết, máu và các bộ phận cơ thể người vương vãi có thể thấy khắp nơi trên đường.

Hai vụ nổ xảy ra một ngày sau vụ đánh bom gần trụ sở của Liên Hợp Quốc (LHQ) khi các quan sát viên LHQ đang giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội nhà nước và quân nổi dậy. Trước đó hai tuần, chính quyền Syria cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã giết ít nhất 9 người cũng tại thủ đô Damas.

Thiếu tướng Robert Mood, người đứng đầu cơ quan giám sát của Liên Hợp Quốc phát biểu: “Đây là một ví dụ khác của việc những đau thương mà người dân Syria phải gánh chịu từ các hành động bạo lực. Chúng tôi đã nhìn thấy điều này xảy ra ở Damas và cả những thành phố và thị trấn khác trên khắp đất nước. Tôi kêu gọi tất cả mọi người bên trong và bên ngoài Syria hãy cùng giúp đỡ để chấm dứt tình trạng bạo lực này”.

Liên Hợp Quốc cho biết các lực lượng tham chiến tại Syria đã giết chết hơn 9.000 dân thường trong các cuộc đàn áp nổi dậy. Còn chính quyền Syria cáo buộc cho các chiến binh hồi giáo đã giết 2.600 lính và cảnh sát.
Nhiều người còn bị mắc kẹt trong xe sau vụ nổ

Yêu cầu ngừng bắn của Liên Hợp Quốc đã được ban hành cách đây bốn tuần, nhưng tình trạng đổ máu vẫn tiếp diễn.

Tổng thư kí Ban Ki-moon bày tỏ trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lo ngại về sự ‘bùng phát đáng báo động’ của các vụ đánh bom hàng loạt tại Syria.
 
“Không có lối thoát cho sự thực đáng buồn mà chúng ta chứng kiến mỗi ngày. Nhiều người dân vô tội đã chết, quân đội chính phủ với những bộ áo giáp nặng nề tuần tra trên đường phố, con số các vụ bắt giữ và tra tấn ngày càng gia tăng, cùng với sự bùng nổ của các vụ đánh bom trên khắp đất nước”, ông Ban Ki-moon nói.

Thúy Hạnh


Bình luận
vtcnews.vn