Đánh bom kép ở Thái Lan: Nghi ngờ có liên quan đến khủng bố

Thế giớiThứ Sáu, 28/12/2018 16:33:00 +07:00

Phó thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon khẳng định, vụ đánh bom cách đây hai ngày là động cơ chính trị và rất có thể được tiến hành bởi những kẻ khủng bố ở miền Nam nước này.

Cảnh sát Thái Lan cho biết hiện vẫn đang tiếp tục điều tra và truy tìm hung thủ gây ra hai vụ đánh bom, nhưng nguyên nhân từ việc mâu thuẫn cá nhân từ những người kinh doanh tại đây đã được loại trừ. Đây là việc làm có tổ chức và có âm mưu từ trước.

2183326-songkhla-locator-map

vị trí tỉnh Songkhla trên bản đồ Thái Lan.  

Trước đó, ngày 26/12 tại bãi biển Samila, thuộc huyện Mương, tỉnh Songkhla đã xảy ra một vụ đánh bom kép. Vụ việc tuy không có người thương vong song đã tạo ra nỗi khiếp sợ cho khách du lịch và người dân quanh vùng. Hiện bãi biển Samila đã được mở cửa trở lại.

Samila là một trong những bãi biển đẹp của Thái Lan thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế. Thời điểm này tại tỉnh Songkhla thời tiết vẫn mát mẻ và vẫn có nhiều du khách tới tham quan, tắm biển.

Đặng Thùy/VOV
Bình luận
vtcnews.vn