Đánh bại Myanmar, tuyển nữ Việt Nam vào bán kết với thành tích toàn thắng

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 13/07/2022 20:03:47 +07:00
(VTC News) -

Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar 4-0 ở trận hạ màn bảng B AFF Cup 2022, qua đó tiến vào bán kết với ngôi dẫn đầu.

HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam không chơi với thái độ cầu hòa trước Myanmar, dù trên lý thuyết chỉ cần 1 điểm, Việt Nam sẽ vào bán kết với ngôi đầu. Cựu chiến lược gia Bình Dương đã giữ đúng lời hứa khi tung vào sân đội hình mạnh nhất với đầy đủ hảo thủ như Tuyết Dung, Huỳnh Như, Chương Thị Kiều... nhằm tìm kiếm chiến thắng.

Tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc thận trọng, chậm rãi, nhường quyền kiểm soát bóng cho Myanmar trong khoảng 10 phút đầu. Nhưng với đẳng cấp vượt trội, Việt Nam nhanh chóng đe dọa đối thủ mỗi khi tăng tốc tấn công. 

Sau cơ hội bị Huỳnh Như bỏ lỡ ở phút 13, tuyển nữ Việt Nam đã tìm được bàn dẫn trước. Phút 16, Tuyết Dung ghi bàn mở tỷ số với pha đệm bóng cận thành từ sai lầm của thủ môn và hậu vệ Myanmar. Số 7 của tuyển nữ Việt Nam chọn vị trí thông minh để tận dụng chớp nhoáng lỗ hổng của đối thủ.

Đánh bại Myanmar, tuyển nữ Việt Nam vào bán kết với thành tích toàn thắng - 1

Tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar 4-0. 

Tuyển nữ Việt Nam chiếm quyền chủ động sau bàn thắng này, trong khi Myanmar càng chơi càng rối. Bộ đôi Huỳnh Như - Vạn Sự liên tục khuấy đảo hàng thủ Myanmar với những pha di chuyển linh hoạt. Chơi ở vị trí trung phong, nhưng Huỳnh Như liên tục dạt biên, nhường khoảng trống cho tài năng trẻ Vạn Sự xâm nhập vòng cấm.

Phút 35, Tuyết Dung đem về cho tuyển nữ Việt Nam quả phạt 11m khi bị cầu thủ Myanmar phạm lỗi trong vòng 16m50. Trên chấm phạt đền, tiền vệ của Phong Phú Hà Nam dễ dàng nhân đôi cách biệt.

Hy vọng có điểm của Myanmar bị dập tắt ở phút 45 khi Huỳnh Như nâng tỷ số lên 3-0 với pha xử lý khéo léo hạ thủ môn Myanmar.

Cách biệt 3 bàn giúp tuyển nữ Việt Nam chơi thong dong trong hiệp 2. HLV Mai Đức Chung cũng tung vào sân những cầu thủ dự phòng như Thanh Nhã, Nguyễn Thị Vạn. Ở thời gian bù giờ, Hải Yến ấn định chiến thắng 4-0 ấn tượng cho tuyển nữ Việt Nam trước Myanmar.

Đánh bại Myanmar, tuyển nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng với 12 điểm tuyệt đối, ghi 18 bàn và không một lần để lọt lưới. Ở trận bán kết diễn ra vào ngày 15/7, đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung là Philippines. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn