Đánh bại Man Utd: Chỉ cần làm đội bóng nhỏ

Thể thaoChủ Nhật, 02/11/2014 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Một điều đáng chú ý trong thành tích tính đến thời điểm hiện tại của Man Utd là, họ chỉ chơi hay khi đối đấu với các đội bóng tương đương tên tuổi.

(VTC News) - Có một điều đáng chú ý trong thành tích tính đến thời điểm hiện tại của Man Utd là, họ chỉ chơi hay khi đối đấu với những đội bóng tương đương tên tuổi. 

Dù đã có HLV mới cùng những chuyển biến khá tích cực, nhưng điều đang khiến Man Utd vẫn chưa thực sự có được vị thế của một đội bóng lớn, ít nhất tại Premier League, là việc họ vẫn không giải quyết gọn ghẽ được các đội bóng có tên tuổi kém hơn mình. 
Hệ thống phòng ngự của Man Utd rất lỏng lẻo
Hệ thống phòng ngự của Man Utd rất lỏng lẻo 
Trong thành tích thi đấu tính đến thời điểm hiện tại, Man Utd chỉ có kết quả tốt khi phải đối đầu với những đội bóng lớn như Chelsea ở vòng 9 Premier League vừa qua hay Real Madrid, Liverpool ở loạt trận giao hữu trước mùa giải. 

Và chính điều trên cũng phần nào giúp những đối thủ tiếp theo của Quỷ đỏ trong phần còn lại ở mùa giải này, có được thêm cách thức để khuất phục tập thể dưới trướng HLV Louis Van Gaal. Đó là lâm trận với Man Utd với tâm thế đội bóng nhỏ, yếu hơn. 
Các cầu thủ Quỷ đỏ vẫn chưa thể hiểu hết được những gì mà Van Gaal đang áp dụng
Quỷ đỏ vẫn chưa thể hiểu hết được những gì mà Van Gaal đang áp dụng 
Ở mọi đội bóng đã kinh qua, Van Gaal luôn uốn nắn triết lý tấn công tổng lực từ đội một cho đến các cấp độ trẻ. Và ông cũng đã gặt hái được không ít thành công gần như ngay lập tức. Song, tới Man Utd, với sự khác biệt quá lớn trong tư duy chơi bóng tại Anh, Van Gaal đang gặp khó khăn với điều này. Bởi, các cầu thủ vẫn chưa thể hiểu hết được những gì ông áp dụng. 

Đội phó Quỷ đỏ - Darren Fletcher thừa nhận điều trên với đại ý: “Dưới thời HLV mới, chúng tôi nhận thêm những giáo án lạ lẫm như phân tích video các trận đấu. Ông ấy (Van Gaal) luôn buộc chúng tôi phải dùng đầu để chơi bóng, phải suy nghĩ nhiều hơn trên sân. Mọi thứ dù không quá mới, nhưng dưới thời Sir Alex Ferguson, chúng tôi luôn có ví dụ ngay trước mắt là Paul Scholes”. 
Các tiền vệ trung tâm của Man Utd thiếu tốc độ, khả năng tranh chấp
Các tiền vệ trung tâm của Man Utd thiếu tốc độ, khả năng tranh chấp 
Với việc Van Gaal vẫn kiên nhẫn trao mọi cơ hội thể hiện cho các cầu thủ, Man Utd cũng đang chưa có được đội hình, lối chơi ổn định. Một phần điều này đến từ việc Quỷ đỏ sở hữu khá nhiều những nhân tố chỉ chơi tốt ở một vị trí như Robin Van Persie, Radamel Falcao - trung phong, Adnan Januzaj - tiền vệ trái.

Thêm nữa, Van Gaal đã “xây nhà từ nóc”, khi chỉ chú trọng gầy dựng lối đá tấn công tổng lực mà quên mất hệ thống phòng ngự. Ở trung tâm hàng tiền vệ, với nhiệm vụ đánh chặn từ xa, Quỷ đỏ chỉ có một cầu thủ to cao Marouane Fellaini nhưng tất cả đều yếu tốc độ, vì vậy họ luôn nơm nớp lo sợ với những tình huống phản công. 

Và bằng chứng là mỗi trận họ đã phải hứng chịu các cú dứt điểm trong vòng cấm trung bình đến 62% trong tổng số từ đối phương. So với các đội bóng lớn khác, Chelsea - 48%, Man City - 55%, Liverpool - 57%. 

Với những gì đã nói trên, Man Utd dường như luôn bị “bí bài” tấn công và nhận bàn thua do lỗi phòng ngự mỗi khi phải đối đầu với các đội bóng nhỏ - tiên quyết với ý nghĩ “không để thua trước đã”, cùng lối đá áp sát, phòng ngự chặt chẽ, rình rập thời cơ phản công. 

Highlight Leicester 5-3 Man Utd

Vòng 10 Premier League, Man City sẽ tiếp đón Man Utd trên sân Etihad. Và nếu đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini không cố gắng chiếm được quyền kiểm soát bóng như Chelsea đã làm ở vòng đấu trước, mà nhường cơ hội đó cho đối thủ, rất có thể, khả năng giành chiến thắng của Man “xanh” sẽ cao hơn. 

Man Utd từng đối đầu Leicester - có hệ thống chiến thuật khá giống Chelsea. Và ở trận đấu đó, chính việc thầy trò HLV Nigel Pearson áp dụng lối đá của một bóng nhỏ, không cố gắng giành quyền kiểm soát bóng, đã giúp họ có được chiến thắng 5-3 đầy thuyết phục. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn