Đánh bại đèn LED giá rẻ của Trung Quốc, Rạng Đông đạt doanh thu 'khủng' trong năm 2018

Kinh tếThứ Sáu, 08/02/2019 11:13:00 +07:00

Ông Nguyễn Đoàn Thắng, Tổng Giám đốc của Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông cho biết, chúng tôi đã làm lung lay nhiều doanh nghiệp có ý định làm giàu bằng việc nhập hàng LED giá rẻ của Trung Quốc về bán tại Việt Nam.

Theo báo cáo mới nhất của Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông, trong năm tài chính 2018, doanh thu đạt 3.621 tỷ đồng, tăng 10,7% so 2017; nộp ngân sách 330 tỷ, tăng 10% so 2017. Điều đặc biệt, năm 2018, Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông đã trả cổ tức kỷ lục, lên tới 50%.

Ông Nguyễn Đoàn Thắng, Tổng Giám đốc của Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông cho biết, thu nhập của người lao động đạt 13,7 triệu/người/tháng, tăng 6,2% so 2017 và tăng 3,2 triệu đồng so với năm 2015. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 258 tỷ đồng, giảm 4,9% so 2017. 

51737738_235469030579678_3019954323732824064_n

 Rạng Đông có doanh thủ "khủng" trong năm 2018. (Ảnh: Việt Vũ)

Ông Thắng chia sẻ, Rạng Đông có bước nhảy vọt mạnh mẽ trong 5 tháng cuối năm 2018, đặc biệt là dòng LED của Rạng Đông đã tái lập được quyền lực trên thị trường như những năm trước. Cụ thể, kết quả tiêu thụ 32,9 triệu sản phẩm LED (gấp 1,9 lần 2017), doanh thu LED 2.211 tỷ (gấp 1,73 lần 2017) 

Ông Nguyễn Đoàn Thắng tiết lộ, Rạng Đông đã làm lung lay nhiều doanh nghiệp có ý định làm giàu bằng việc nhập hàng LED giá rẻ của Trung Quốc về bán tại Việt Nam: "Ngày nay, có hàng nghìn công ty nhập khẩu LED của Trung Quốc có giá rất rẻ, bán được lợi nhuận rất cao, nhưng chất lượng khó có thể đảm bảo".

Chính vì lý do, Rạng Đông đã chủ động phối hợp với các cơ quan ban nghành trong nước, một số đơn vị đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước để làm chủ công nghệ LED tiên tiến, trong khi nhiều quốc gia còn đang nghiên cứu ngành công nghiệp LED.

Bà Ngô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết, công nghệ đèn LED đang ngày càng phát triển và đang thay thế cho các sản phẩm đèn truyền thống.

"Một số sản phẩm truyền thống của công ty như đèn huỳnh quang compact (CFL) đang bị thay thế mạnh bởi sản phẩm LED, đang đòi hỏi Rạng Đông phải đổi mới và làm chủ công nghệ mới", bà Thanh nói.

Trong năm 2018, Rạng Đông đã gây chấn động khi làm chủ công nghệ nấu thủy tinh bằng điện vừa có hiệu suất sử dụng năng lượng cao vừa có một lò thủy tinh không có ống khói. Trải qua kinh nghiệm với 3 lần xây dựng lò thủy tinh kết hợp đốt dầu và điện, nấu điện hoàn toàn chưa thành công trọn vẹn, quyết định xây lò thủy tinh phích 27-36 tấn/ ngày nấu điện hoàn toàn là quyết định táo bạo.

rd

Sản phẩm "nội" Rạng Đông đang cạnh tranh mạnh với các dòng LED Trung Quốc giá rẻ. (Ảnh: Việt Vũ) 

Chỉ sau hơn 3 tháng đưa vào vận hành đã làm chủ được công nghệ nấu thủy tinh bằng điện, khai thác lò vượt công suất thiết kế tới 37,3 tấn/ngày. 

Trong năm 2018, Rạng Đông được xếp trong TOP 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, và nằm trong số những doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. Rạng Đông còn được xếp trong TOP 100 Doanh nghiệp Năng lực quản trị tài chính tốt nhất Việt Nam năm 2018 và 3 năm liền 2016 – 2018.

Ngoài ra, Rạng Đông còn nằm trong TOP 10 Doanh nghiệp Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam; TOP 10 trong 61 sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Nội 2018.

Việt Vũ
Bình luận
vtcnews.vn