Đánh bại Aston Villa, Man City vô địch Cúp Liên đoàn Anh 3 năm liên tiếp

Bóng đá AnhThứ Hai, 02/03/2020 04:39:29 +07:00
(VTC News) -

Man City bảo vệ thành công chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh sau trận thắng Aston Villa trên sân Wembley.

Chạm trán Aston Villa trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh, Manchester City không sử dụng đội hình mạnh nhất. Dù vậy khi cả Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez và Bernardo Silva không góp mặt, đội bóng của HLV Pep Guardiola vẫn còn đủ ngôi sao để áp đảo đối phương.

Sau những phút đầu khó khăn trước cách nhập cuộc tự tin của Aston Villa, Man City nhanh chóng chiếm ưu thế và mở tỉ số ở phút 20. Sergio Aguero ghi bàn sau một pha dàn xếp đơn giản. Đó là bàn thắng thứ 10 của tiền đạo người Argentina trong sáu trận gần nhất gặp Aston Villa mà anh đá chính. Man City mất thêm 10 phút để ghi bàn thứ hai với pha lập công của Rodri.

Đánh bại Aston Villa, Man City vô địch Cúp Liên đoàn Anh 3 năm liên tiếp - 1

Aguero mở tỉ số cho Man City.

Aston Villa giúp trận đấu không bị nhàm chán bằng bàn rút ngắn tỉ số ngay trong hiệp một với sự trợ giúp từ cú trượt chân của John Stones. Mbwana Samatta đánh đầu tung lưới Claudio Bravo để trở thành cầu thủ châu Phi thứ năm trong lịch sử ghi bàn ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh.

Man City tiếp tục áp đảo sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Họ đạt tỉ lệ kiểm soát bóng tới 70% ở hiệp thi đấu thứ hai và tung ra tới 11 pha dứt điểm. Aston Villa may mắn không thủng lưới thêm, nhưng họ cũng có khoảnh khắc tiếc nuối ở cuối trận khi đưa bóng đến cột dọc khung thành đối phương.

Đánh bại Aston Villa với tỉ số 2-1, Manchester City giành chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh lần thứ ba liên tiếp, là đội thứ hai trong lịch sử bóng đá Anh làm được điều này. Số lần vô địch Cúp Liên đoàn Anh của HLV Pep Guardiola lúc này chỉ kém hai huyền thoại Sir Alex Ferguson, Brian Clough và Jose Mourinho (đều bốn lần giành cúp).

Đánh bại Aston Villa, Man City vô địch Cúp Liên đoàn Anh 3 năm liên tiếp - 2

Man City vô địch Cúp Liên đoàn Anh ba năm liền.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn