Dangda sang A.Madrid thử việc: Có bàn tay HLV Calisto

Thể thaoThứ Tư, 26/12/2012 07:01:00 +07:00

Chân sút được giới chuyên môn đánh giá là có năng lực chuyên môn xuất sắc nhất Đông Nam Á - Teerasil Dangda sẽ sang thử việc tại Atletico Madrid.

Chân sút được giới chuyên môn đánh giá là có năng lực chuyên môn xuất sắc nhất Đông Nam Á - Teerasil Dangda sẽ sang thử việc tại Atletico Madrid. Được biết, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam - Henrique Calisto cùng con trai ông cũng "góp tay" vào thương vụ này.

Không lâu sau khi VCK AFF Suzuki Cup 2012 kết thúc, không khí bóng đá tại Thái Lan lại được hâm nóng với thông tin tiền đạo ĐTQG nước này - Teerasil Dangda , người đồng thời là Vua phá lưới tại giải đấu số 1 Đông Nam Á vừa qua, sẽ sang Tây Ban Nha thử việc.

Điểm đến của Dangda là Atletico Madrid - đội bóng đang thể hiện phong độ rất ấn tượng tại La Liga mùa giải năm nay. Dangda sẽ có 2 tuần thử việc và nếu ghi điểm trong mắt ban huấn luyện Atletico Madrid thì tiền đạo này sẽ được đội chủ sân Vicente Calderon chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp mở cửa vào tháng Giêng năm 2013.

Dangda là tiền đạo hay nhất Đông Nam Á ở thời điểm này

Dù Dangda đích thực là chân sút số 1 khu vực vào thời điểm hiện tại nhưng việc anh được nhà ĐKVĐ Europa League nhận thử việc không thể diễn ra nếu như không có bàn tay "đạo diễn" của các nhà môi giới. Bởi, bóng đá Đông Nam Á vốn là vùng trũng và các tuyển trạch viên của Atletico Madrid cũng như các CLB hàng đầu châu Âu rất ít coi trọng việc tìm kiếm cầu thủ ở Đông Nam Á.

Được biết, con trai của HLV Calisto - Tiago (một nhà môi giới chuyên nghiệp) là "đạo diễn chính" của thương vụ này. Tiago có mối quan hệ đặc biệt với lãnh đạo Atletico Madrid và thậm chí còn được coi là "vệ tinh" của CLB này ở khu vực châu Á.

Trong quá khứ, Tiago từng nhiều lần tìm kiếm cho Atletico Madrid các hợp đồng thương mại béo bở. Cụ thể, cậu quý tử của HLV Calisto từng đứng ra làm cầu nối để Atletico Madrid và Hà Nội T&T cũng như một số CLB tại V-League bàn thảo các hoạt động liên kết, quảng bá khi HLV người Bồ Đào Nha còn làm việc tại Việt Nam.
 
Khi HLV Calisto sang Thái Lan dẫn dắt Muangthong Utd hồi đầu năm 2011, Tiago lập tức đến gặp lãnh đạo của CLB này để "gạ" liên kết với Atletico Madrid. Bản hợp đồng quảng bá, trao đổi các sản phẩm thương mại liên quan đến bóng đá giữa Muangthong Utd và Atletico Madrid được ký kết chỉ sau khi HLV Calisto nhận chức vài tháng.


Trên lĩnh vực chuyển nhượng, Tiago là một tay "cò" khét tiếng. Cách đây hơn 1 năm, Tiago đã đưa tiền đạo người Nigeria - Samson Kayode từ V-League sang Atletico Madrid. Tuy nhiên, thương vụ đổ bể khi Hà Nội T&T xuất hiện và tuyên bố Samson đã ký hợp đồng với họ từ trước. Tiago đến giờ vẫn còn rất "cay cú" vì vụ bị "hớt tay trên" này.

Trường hợp của Dangda cũng giống như Samson. Tuy nhiên, rút ra nhiều kinh nghiệm từ lần hỏng ăn trước, Tiago đã khéo léo làm mối quan hệ giữa Atletico Madrid và Muangthong Utd ngày càng tốt đẹp để đảm bảo không có "kỳ đà" cản mũi.

Một kịch bản khá giống thương vụ Samson nhiều khả năng sẽ xảy ra, đó là Atletico Madrid chiêu mộ Dangda rồi đưa tiền đạo này sang Braga (đối tác của họ tại giải VĐQG Bồ Đào Nha) theo dạng cho mượn. Khi ấy, Tiago lại có thể "làm ăn" bởi Bồ Đào Nha chẳng khác nào sân nhà của anh. Về phần Dangda, tiền đạo này cũng rất vui lòng nghe theo sự sắp đặt của Tiago nhờ việc anh này là... con trai của Henrique Calisto.

Trong một phát biểu trước thềm AFF Suzuki Cup 2012, Dangda từng nói: "Tôi có được như ngày hôm nay, có công sức không nhỏ của HLV Calisto - người mà tôi coi như người thân trong gia đình".

Xem ra, hai cha con HLV Calisto thật là biết "cha tung, con hứng".

Theo Bongda

Bình luận
vtcnews.vn