Đang xét xử vụ nhân bản kết quả xét nghiệm

Pháp luậtThứ Sáu, 07/03/2014 09:34:00 +07:00

(VTC News) - TAND TP Hà Nội đang xét xử các bị cáo từng là y bác sỹ tại bệnh viện đa khoa Hoài Đức gây nên vụ nhân bản xét nghiệm rúng động.

Theo đúng kế hoạch, sáng 7/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm vụ án nhân bản kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức. Tại phiên tòa này, có 9 bị can với 2 nhóm tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

2 bị can nguyên Giám đốc và Phó giám đốc bệnh viện (BV) là Nguyễn Trí Liêm và Nguyễn Thị Nhiên bị đề nghị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Vương Thị Kim Thành cùng 7 bị can khác là kỹ thuật viên trưởng, kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật hợp đồng, nhân viên xét nghiệm của BV Đa khoa Hoài Đức bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

 Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Các bị cáo được tại ngoại và đúng 9h sáng đã có mặt tại tòa và đứng trước vành móng ngựa. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phá Nguyễn Bích Ngân.

Bị can Nguyễn Trí Liêm (SN 1962, Hoài Đức, Hà Nội), nguyên GĐ BV Đa khoa Hoài Đức ngồi hàng ghế đầu, tỏ ra khá bình tĩnh. Phía sau, một số bị can nữ đã bật khóc.

3 nhân chứng được triệu tập đến tòa là bà Hoàng Thị Nguyệt, Khuất Thị Định và Phan Thị Lam Đông. Đại diện Sở Y tế Hà Nội, cơ quan Bảo hiểm huyện Hoài Đức cũng đã có mặt tại tòa.

 Chị Hoàng Thị Nguyệt (áo đen) có mặt tại tòa với tư cách người làm chứng.

Phiên tòa diễn ra trong tình trạng an ninh thắt chặt, nhiều cảnh sát đã được huy động để bảo vệ trong và ngoài hội trường xét xử. Cổng tòa án tập trung đông người quan tâm đến vụ án. Có gần 100 phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí tham dự và đưa tin, những phóng viên này phải đăng ký và phải được cấp thẻ của tòa án.

Hiện HĐXX đang kiểm tra căn cước các bị cáo và những người tham gia tố tụng.

Bình luận
vtcnews.vn